Đường dẫn truy cập

Quan chức Nga nói phương Tây cố cản trở World Cup


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một cuộc họp báo năm 2017
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một cuộc họp báo năm 2017

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Anh và Mỹ đang tìm cách ngăn cản Nga tổ chức World Cup vào mùa hè năm nay.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dài với một kênh truyền hình Nga, bà nói rằng "mục đích chính" của họ là "tước World Cup khỏi tay Nga".

Vương quốc Anh đã tìm cách trừng phạt Nga sau khi cáo buộc nước này thực hiện tấn công bằng chất độc thần kinh ở Anh.

Hoàng gia Anh sẽ không dự buổi lễ của World Cup. Động thái này là một phần phản ứng của Anh.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã so sánh World Cup của Nga với Thế vận hội Olympic của Đức quốc xã vào năm 1936 và một nghị sĩ Anh đối lập đã kêu gọi hoãn hoặc chuyển nơi tổ chức World Cup.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy đội tuyển Anh sẽ tẩy chay giải vô địch danh giá, sẽ khởi tranh vào tháng 6.

Hàng chục nhà ngoại giao đã bị trục xuất ở cả hai phía trong cuộc tranh cãi về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông, Yulia, tại Salisbury vào ngày 4/3.

Nói với Kênh 5 truyền hình Nga, bà Zakharova đưa ra ý kiến: "Tôi có ấn tượng rằng họ chỉ quan tâm đến một điều là lấy đi World Cup khỏi tay nước Nga”.

Nga phủ nhận có bất kỳ sự liên quan nào đến vụ đầu độc bố con ông Skripal.

(BBC, News.am, Netralnews)

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG