Đường dẫn truy cập

Quốc vương Malaysia thoái vị


Quốc vương Malaysia Muhammad V (giữa).
Quốc vương Malaysia Muhammad V (giữa).

Quốc vương Malaysia Muhammad V thoái vị hôm 6/1, đánh dấu lần đầu tiên một vị vua của nước nước này rời ngai vàng trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.

Reuters dẫn một tuyên bố của hoàng gia Malaysia cho biết rằng quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức.

Lý do thoái vị không được công bố, và hãng tin Anh nói rằng cung điện Malaysia không hồi đáp trước yêu cầu bình luận.

Tin cho hay, Malaysia có 9 gia đình hoàng gia, và thường luân phiên nhau lên nắm ngai vàng.

Việc lựa chọn vị quốc vương kế nhiệm sẽ được Hội đồng Cai trị, gồm các thành viên của tất cả 9 gia đình, bỏ phiếu, theo Reuters.

Tuyên bố của Quốc vương Malaysia Muhammad V nói rằng ông biết ơn Hội đồng này vì đã trao cho mình cơ hội trị vì đất nước, đồng thời ông cũng nói lời cám ơn thủ tướng và chính phủ Malaysia.

Việc thoái vị diễn ra chưa đầy một tuần sau khi nhà vua tái tục nhiệm vụ sau khi dành hai tháng nghỉ dưỡng vì lý do sức khỏe.

Reuters cho biết rằng có các hình ảnh trên mạng xã hội hồi tháng 12 năm ngoái, cho thấy quốc vương đã làm lễ cưới ở Nga.

Hãng tin này nói rằng cung điện hoàng gia không hồi đáp trước yêu cầu bình luận về các bức ảnh và lễ cưới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG