Đường dẫn truy cập

Chuẩn bị tuyên phong chân phước cho cố giáo hoàng Gioan Phaolô


Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị (ảnh tháng 4 năm 1998)
Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị (ảnh tháng 4 năm 1998)

Hàng vạn người Công giáo đã tề tựu tại Rôma để chuẩn bị cho Chủ nhật, ngày tuyên phong chân phước cho cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.

Không khí quảng trường thánh Phêrô trong ngày thứ Bảy rất nhộn nhịp, dù có mưa liên lục.

Vatican trông đợi có ít nhất 300.000 giáo hữu dự lễ tuyên phong tại quảng trường thánh Phêrô.

Chương trình kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu bằng buổi cầu nguyện tối thứ Bảy.

Đối với Công giáo, tuyên phong chân phước là bước quan trọng trước khi phong thánh, dành cho vị cố giáo hoàng được xem là một trong những giáo hoàng được ái mộ nhất trong lịch sử.

Trong suốt 26 năm lèo lái giáo hội, cố giáo hoàng Gioan Phaolô được nhắc đến như là người góp phần giật sập chủ nghĩa cộng sản, động viên giới trẻ Công giáo và nâng cao hình ảnh giáo hội tại các nước đang phát triển.

Thông thường phải chờ có khi đến cả trăm năm mới được phong thánh, nhưng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô muốn xúc tiến nhanh chóng thủ tục đối với người tiền nhiệm của mình.

Cuối cùng, lễ tuyên phong chân phước diễn ra chỉ trong 6 năm 29 ngày sau khi cố Giáo hoàng qua đời.

Muốn được phong thánh, phải có bằng chứng cố giáo hoàng Gioan Phaolô đã thực hiện phép lạ sau khi chết.

Phép là đầu tiên đến với nữ tu Marie Simon-Pierre người Pháp. Bà xơ này nói đã khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng sau khi khẩn cầu với cố giáo hoàng.

Khi còn sống, Ngài cũng mắc bệnh Parkinson, bệnh liệt run, một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương, làm suy yếu năng lực cử động, nói năng, và các chức năng khác.

Cần được chứng minh bằng một phép lạ khác trước khi cố giáo hoàng Gioan Phaolô được phong chức thánh.

Những hình ảnh về Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG