Đường dẫn truy cập

Philippines sẽ tiếp tục các dự án với các công ty Trung Quốc bị Mỹ ghi vào sổ đen


Tư liệu: Sinh viên đeo mặt nạ hình TT Duterte và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong một cuộc biểu tình để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch TQ tới Manila hôm 20/11/2018 khi ông Tập đề nghị các khoản cho vay mới, và hợp tác khai thác vùng biển đang tranh chấp (AP Photo/Aaron Favila)
Tư liệu: Sinh viên đeo mặt nạ hình TT Duterte và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong một cuộc biểu tình để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch TQ tới Manila hôm 20/11/2018 khi ông Tập đề nghị các khoản cho vay mới, và hợp tác khai thác vùng biển đang tranh chấp (AP Photo/Aaron Favila)

Philippines sẽ không đình chỉ các dự án cơ sở hạ tầng có sự tham gia của các công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào số đen, và sẽ hành động vì các lợi ích riêng của mình, chứ không vì lợi ích của một thế lực nước ngoài”, Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tổng Thống Philippines tuyên bố hôm 1/9.

Tổng Thống Duterte sẽ không theo chân Washington, trừng phạt các công ty Trung Quốc có tham gia việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, ‘bởi vì cơ sở hạ tầng là một ưu tiên quốc gia’, ông Harry Roque nói tại một cuộc họp báo thường xuyên.

“Chúng tôi không phải là một nước chư hầu của bất cứ thế lực nước ngoài nào, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi quyền lợi quốc gia của chúng tôi.”

Ông Duterte đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch cải cách hệ thống hạ tầng tốn kém 180 tỉ USD của ông, vốn đầy dẫy khó khăn phức tạp.

Hoa Kỳ, đồng minh của Philippines trong lĩnh vực quốc phòng, đã liệt vào số đen 24 công ty Trung Quốc và nhắm mục tiêu vào một số cá nhân liên quan đến việc xây dựng các cơ sở quân sự trên các bãi cạn, đảo đá trong các vùng biển tranh chấp, làm leo thang căng thẳng với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Philippines trước đó đề nghị nước ông nên chấm dứt các thỏa thuận với các tổ chức đó.

Lập trường của ông Duterte không can thiệp vào các dự án có sự tham của các công ty Trung Quốc bị Mỹ ghi sổ đen có thể gây ra mâu thuẫn trong bối cảnh nhiều đảo nhân tạo của Trung Quốc đang thách thức các lợi ích của nước ông, đặc biệt là Đá Vành Khăn được xây trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, nơi mà Trung Quốc đã thiết đặt các tên lửa có khả năng tấn công đất liền của Philippines.

Trong số các công ty Trung Quốc bị Mỹ ghi vào số đen, có China Communications Construction Co (CCCC) đang hợp tác với một đối tác Philippines để xây một phi trường với kinh phí 10 tỉ USD, và chi nhánh của CCCC, là China Harbour Engineering Co, đang hợp tác với nhà tài phiệt Dennis Uy, người tặng nhiều tiền nhất cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Duterte, trong một dự án san lắp đất tốn kém 1,2 tỉ USD.

China Harbour sẽ hợp tác với gia đình giàu nhất Philippines trong một dự án khác với kinh phí khoảng 1,86 tỉ USD.

Các công ty vừa nêu tên không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Đại sứ Trung Quốc Huang Xilian hoan nghênh quyết định của ông Duterte.

Thượng nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros hôm 1/9 đã đệ nạp một nghị quyết yêu cầu điều tra vai trò của những người Philippines cấu kết với Trung Quốc để xây dựng các đảo nhân tạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG