Đường dẫn truy cập

Thêm một ký giả nữa bị ám sát ở Philippines


Ông Joselito Agustin, 37 tuổi, bị hai tay súng đi xe mô tô bắn chết sáng hôm nay tại Ilocos Norte ở miền bắc Philippines
Ông Joselito Agustin, 37 tuổi, bị hai tay súng đi xe mô tô bắn chết sáng hôm nay tại Ilocos Norte ở miền bắc Philippines

Một ký giả đài phát thanh ở Philippines bị bắn chết ngày hôm nay. Đây là ký giả thứ hai bị ám sát tại Philippines trong tuần này.

Cảnh sát cho hay ông Joselito Agustin, 37 tuổi, bị hai tay súng đi xe mô tô bắn chết sáng hôm nay tại Ilocos Norte ở miền bắc Philippines.

Ông Agustin bị ám sát trong lúc đang trên đường từ nơi làm việc tại một đài phát thanh địa phương về nhà ở thành phố Laoag.

Vụ ám sát xảy ra chưa đầy 24 giờ sau vụ một ký giả đài phát thanh khác tên là Desidario Camanggyan bị ám sát trong lúc đang chủ trì một chương trình ở tỉnh Davao Oriental.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết trong năm 2009 có 33 nhà báo bị giết hại tại Philippines, đẩy nước này lên đầu danh sách các quốc gia mà giới truyền thông bị sát hại nhiều nhất thế giới.

30 trong số những ký giả bị giết hại đó nằm trong số 57 nạn nhân của vụ thảm sát ở miền nam Philippines hồi tháng 11 năm ngoái trong một vụ bạo động liên quan đến bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG