Đường dẫn truy cập

Giới chức hàng đầu Philippines có tên trong cuộc điều tra vụ bắt con tin


Cảnh sát Philippines tấn công chiếc xe buýt chở khách du lịch để giải cứu con tin ở Rizal Park, Manila, ngày 23/8/2010
Cảnh sát Philippines tấn công chiếc xe buýt chở khách du lịch để giải cứu con tin ở Rizal Park, Manila, ngày 23/8/2010

Thị trưởng Manila và cựu cảnh sát trưởng Philippines nằm trong số một vài giới chức hàng đầu của nước này có thể phải đối mặt với các cáo trạng liên quan đến việc xử lý vụ bắt cóc con tin hồi tháng trước.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã nêu đích danh những người có thể sẽ bị truy tố trong một báo cáo hôm thứ Sáu về vụ việc xảy ra ngày 23 tháng 8, vốn đã chấm dứt với cái chết của 8 du khách Hong Kong.

Ông Aquino ngày hôm nay nói rằng danh sách bao gồm Thị trưởng Manila Alfredo Lim, cựu cảnh sát trưởng Jesus Versoza và Thứ trưởng Nội vụ Rico Puno.

Hai ký giả cũng phải đối mặt với các cáo trạng hình sự và hành chính.

Ông Aquino nói rằng ông sẽ quyết định liệu có chấp thuận việc tống đạt cáo trạng này hay không sau khi các luật sư xem xét báo cáo và khi ông trở về từ chuyến công du kéo dài 1 tuần để tham gia kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG