Đường dẫn truy cập

Phản ứng của giới lập pháp Mỹ về chiến lược của TT Obama


Chủ tịch Hạ viện John Boehner of Ohio (trái) nói chuyện tại một cuộc họp báo
Chủ tịch Hạ viện John Boehner of Ohio (trái) nói chuyện tại một cuộc họp báo

Chiến lược được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề ra nhằm đánh bại các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đã thu hút những phản ứng lẫn lộn từ các nhà lập pháp trong Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner của Ðảng Cộng hòa ra một tuyên bố sau bài phát biểu được truyền hình toàn quốc của tổng thống tối thứ Tư nói rằng Tổng thống Obama cuối cùng đã bắt đầu nói đến vấn đề “đập tan mối đe dọa khủng bố đòi hỏi phải hành động kiên quyết.” Nhưng ông Boehner nói rằng “một bài diễn văn không phải là một chiến lược,” và rằng vẫn còn những câu hỏi về những ý định của tổng thống.

Dân biểu Ed Royce của Ðảng Cộng hòa, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói rằng vẫn cần phải thấy liệu chính quyền, ‘sau nhiều trì hoãn và từ chối, sẽ triển khai và thực thi những chiến lược bền vững cần thiết nào” để đập tan Nhà nước Hồi giáo.

Dân biểu Marsha Blackburn của Ðảng Cộng hòa, đại diện bang Tennessee nói với đài VOA rằng bà mong muốn Tổng thống Obama phải xác định chính xác hơn quốc gia nào tham gia vào liên minh.

Dân biểu Eliot Engel của Ðảng Dân chủ, đại diện bang New York, nói với đài VOA rằng ông mạnh mẽ ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Obama, và ông nói thêm rằng đó “mới chỉ là tiếng súng khai trận."

Nhưng Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Begich của bang Alaska, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói rằng ông sẽ không cho tổng thống “có toàn quyền để bắt đầu một cuộc chiến tranh trên bộ khác ở Iraq.” Ông Begich, một trong số các thượng nghị sĩ Dân chủ đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc tái tranh cử vào tháng 11 sắp tới, nói rằng Quốc hội phải xem xét bất cứ một chiến dịch quân sự nào vượt quá giới hạn các cuộc không kích hiện nay để chống Nhà nước Hồi giáo.

VOA Express

XS
SM
MD
LG