Đường dẫn truy cập

Ông Trọng phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Hà Nội


Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng, ngày 11/09/2018.
Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng, ngày 11/09/2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ, người vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Báo Lao động loan tin rằng “việc phân công này nhằm thực hiện việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII của Đảng.”

Trước đó, hôm 31/3, ông Vương Đình Huệ được 100% đại biểu quốc hội bầu làm chủ tịch của cơ quan này.

Việc bầu ông Huệ diễn ra khi Quốc hội khóa XIV sắp kết thúc và Quốc hội khóa XV chưa được người dân bầu, dự kiến diễn ra vào ngày 23/5.

Việt Nam tiết lộ danh tính ứng viên ‘Tam trụ’
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:47 0:00

Ông Đinh Tiến Dũng, 60 tuổi, người gốc Ninh Bình, được bầu vào Bộ Chính trị vào tháng 1/2021 trong kỳ Đại hội Đảng XIII. Ông từng giữ chức Bộ Trưởng Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hiện tại, ông Dũng đang ứng cử ĐBQH khóa XV.

Truyền thông Việt Nam cho biết quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 31/3. Dự kiến vào ngày 3/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức một hội nghị để công bố quyết định này.

Ông Nguyễn Quang Vinh, một Facebooker ở Hà Nội, nhận định về việc Bộ Chính trị phân công ông Dũng: “ĐCS VN rất "giỏi" phát huy khả năng cán bộ của mình, công việc nào cũng có thể “đảm đương” được.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG