Đường dẫn truy cập

Ông Trần Sỹ Thanh được ‘giới thiệu’ làm chủ tịch Tp. Hà Nội


Ông Trần Sỹ Thanh nhận quyết định từ ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, ngày 15/7/2022. Photo VNExpress.
Ông Trần Sỹ Thanh nhận quyết định từ ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, ngày 15/7/2022. Photo VNExpress.

Bộ Chính trị của Việt Nam quyết định phân công ông Trần Sỹ Thanh, một nhân vật ít tiếng tăm nhưng được liên tục điều động, làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời ông sẽ được “giới thiệu” để đảm nhận chức chủ tịch thành phố, thay cho ông Chu Ngọc Anh vừa bị bắt giam vì vụ Việt Á.

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định và giao nhiệm vụ vào chiều ngày 15/7, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, cho biết ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước, được Bộ Chính trị phân công làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội và được giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức chủ tịch UBND TP, theo truyền thông trong nước.

Từ trước đến nay, bộ máy chính quyền Việt Nam quán triệt phương châm “Đảng lãnh đạo toàn diện”, với các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp tỉnh/thành đều do trung ương cơ cấu, phân công hay “giới thiệu”, bất chấp Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định rằng việc giới thiệu và bầu chức danh chủ tịch này phải do HĐND thực hiện, và người được bầu phải là thành viên của hội đồng.

Ông Trần Sỹ Thanh, 51 tuổi, trở thành ủy viên trung ương Đảng từ năm 2016, giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 4/2021.

Ông Thanh, quê ở Nghệ An, trước khi giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước từng được điều động qua nhiều vị trí khác nhau, từ phó bí thư Đăk Lăk, bí thư Bắc Giang, bí thư Lạng Sơn, đến phó trưởng Ban kinh tế Trung ương. Ông cũng có thời gian ngắn làm phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, và từng làm việc ở Kho bạc Nhà nước.

Chiếc ghế chủ tịch Hà Nội trong thời gian vừa qua bị cho là có “huông” tù tội, với việc liên tiếp hai ông chủ tịch bị mất chức và phải đi tù: Chu Ngọc Anh và Nguyễn Đức Chung.

Vào ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh. Ông Anh sau đó cũng bị cách chức chủ tịch UBND TP Hà Nội, và bị bắt giam vào ngày 7/6 do vi phạm liên quan đến vụ mua bán, đấu thầu thiết bị y tế, trong đó gồm cả các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

Ông Nguyễn Đức Chung đang thụ án tổng cộng 12 năm tù từ 3 vụ án khác nhau, trong đó có 7 năm tù trong hai vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, và 5 năm còn lại cho vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Truyền thông Việt Nam cho biết dự kiến trong vài ngày tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ triệu tập phiên họp để “kiện toàn” chức danh Chủ tịch UBND thành phố đang còn khuyết.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG