Đường dẫn truy cập

Tòa án Pháp chấp thuận việc dẫn độ ông Noriega tới Panama


Nhà cựu lãnh đạo độc tài quân phiệt của Panama Manuel Noriega (hình lưu trữ)
Nhà cựu lãnh đạo độc tài quân phiệt của Panama Manuel Noriega (hình lưu trữ)

Một tòa phúc thẩm Pháp đã chấp thuận việc dẫn độ nhà cựu lãnh đạo độc tài quân phiệt của Panama bị giam giữ, Manuel Noriega, về nước để thụ án tù về các tội biển thủ, tham nhũng, và sát nhân.

Ông Noriega cai trị Panama từ năm 1983 tới năm 1989, khi ông bị lật đổ bởi quân đội Hoa Kỳ.

Sau khi bị lật đổ, ông đã bị tù hai thập niên ở Hoa Kỳ về những cáo giác buôn lậu ma túy, tồng tiền, và rửa tiền trước khi bị dẫn độ sang Pháp hồi năm ngoái, nơi ông bị kết tội rửa tiền và bị kết án tù 7 năm.

Hôm Thứ Tư, ông Noriega đã nói với tòa án Pháp rằng ông muốn trở về Panama để chứng minh ông vô tội. Luật sư của ông nói rằng, hiện nay thì tùy ở quốc gia Trung Mỹ này gởi cảnh sát hay một máy bay quân sự tới để thi hành vụ dẫn độ.

Hoa Kỳ cũng chấp thuận cho phép ông Noriega trở về Panama, nơi ông bị cáo buộc đã ám sát các đối thủ chính trị.

Tuần trước, Tổng thống Panama Ricardo Martinelli nói rằng ông Noriega sẽ phải vào tù khi về tới Panama. Nhưng Tổng thống nước này cũng thừa nhận rằng chiếu theo luật của nước ông, nhân vật trước đây từng là một đồng minh của Hoa Kỳ giờ đây đã gần 80 tuổi, có thể được hưởng quy chế quản thúc tại gia vì tuổi tác của ông. Tin cho biết, ông cũng bị nhiều bệnh tật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG