Đường dẫn truy cập

Đụng độ giữa an ninh Nigeria với nhóm Boko Haram: 46 người chết


Hiện trường một vụ nổ tại quận Jajeri, thành phố Maiduguri, đông bắc Nigeria, ngày 23 tháng 12, 2011
Hiện trường một vụ nổ tại quận Jajeri, thành phố Maiduguri, đông bắc Nigeria, ngày 23 tháng 12, 2011

Giới hữu trách Nigeria cho biết ít nhất 46 người đã bị thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa lực lượng an ninh và những phần tử thuộc một giáo phái Hồi giáo cực đoan ở miền bắc.

Một phát ngôn viên quân đội nói rằng nhóm Boko Haram đã bắt đầu đụng độ với các lực lượng an ninh hôm thứ Năm tại các thành phố Damaturu và Maiduguri. Cư dân ở đó cho biết họ nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ.

Một người tự xưng là phát ngôn viên của Boko Haram nói rằng nhóm này đã phát động các vụ tấn công để báo thù cho các thành viên của họ bị lực lượng an ninh giết hại trong năm 2009.

Trong số những người chết có 4 người là nhân viên an ninh bị thiệt mạng vì trúng mìn ở Damaturu hôm thứ Năm.

Boko Haram bị cho là thủ phạm của mấy mươi vụ tấn công trong năm qua, trong khuôn khổ của một chiến dịch nhằm thực thi luật Hồi giáo khắc khe trên khắp khu vực miền bắc của quốc gia ở miền trung Phi châu này.

Nhóm này chỉ nhận trách nhiệm đối với vài vụ tấn công, trong đó có vụ nổ bom tự sát tại một tòa nhà của Liên hiệp quốc ở thủ đô Abuja hồi cuối tháng 8, gây tử vong cho hơn 20 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG