Đường dẫn truy cập

Nhật sẽ cấp thêm tàu tuần tra cho Việt Nam


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Vientiane, Lào, ngày 7 tháng 9 năm 2016.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Vientiane, Lào, ngày 7 tháng 9 năm 2016.

Chính phủ Nhật ngày 7/9 loan báo sẵn sàng cung cấp tàu tuần tra mới cho Việt Nam, bước mới nhất nhằm thúc đẩy khả năng chấp pháp hàng hải của các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Trước đó, hôm 6/9, Nhật đã đồng ý cấp cho Philippines 2 tàu tuần tra cỡ lớn và mượn 5 máy bay tuần tra đã qua sử dụng.

Việt Nam và Philippines là hai nước có tranh cãi chủ quyền gay gắt nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.

Nhật cũng có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật, Shinzo Abe, thông báo ý định của Tokyo với Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, tại cuộc gặp bên lề các cuộc họp ASEAN tại Vientiane (Lào).

Reuters dẫn lời một giới chức Bộ Ngoại giao Nhật nói Tokyo đã cung cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam nhưng tất cả đều đã qua sử dụng.

Vẫn theo nguồn tin này, chi tiết về số tàu mới mà Nhật định cấp thêm cùng thời điểm chuyển giao cho Việt Nam chưa được chung quyết.

XS
SM
MD
LG