Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda phát biểu trước Ðại hội đồng LHQ
Dãy đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc
Dãy đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc
Người Nhật gọi Senkaku, người Trung Quốc gọi Điếu Ngư.
Gồm 8 đảo không người ở.
Nằm trong khu vực có nhiều dầu khí và thủy sản phong phú.
Diện tích đất tổng cộng của 8 đảo là 6 kilomet vuông.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố Tokyo sẽ không thỏa hiệp về tuyên bố đòi chủ quyền đối với nhóm đảo không người ở đang là trọng tâm của một vụ tranh chấp kịch liệt với Trung Quốc.
Khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm thứ tư, Thủ tướng Noda cũng bênh vực cho việc chính phủ ông mua các hòn đảo ở Biển Đông Trung Hoa mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Ông Noda nói rằng quần đảo Senkaku là một phần bất khả phân của lãnh thổ Nhật Bản, xét theo lịch sử và luật pháp quốc tế. Cho nên không có vấn đề về chủ quyền và vì thế sẽ không có thỏa hiệp nào đối với lập trường căn bản này.
Nhà lãnh đạo Nhật cho biết việc mua đảo từ sở hữu chủ tư nhân là hợp pháp theo luật pháp của Nhật và có mục đích bảo đảm cho sự “quản lý ổn định” của các đảo này; nhưng “Trung Quốc cho đến giờ vẫn chưa hiểu được điều đó.”
Ông Noda lên án những vụ bạo động, trong đó có những vụ tấn công các công dân và các doanh nghiệp của Nhật ở Trung Quốc.
Ông Noda tuyên bố như thế sau khi đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, trong đó ông nói rằng vụ tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình chứ không phải thông qua vũ lực.
Để đáp lại diễn văn này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng Nhật Bản đã làm ngơ trước những sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế. Ông nói thêm rằng Nhật Bản phải “nhìn thẳng vào lịch sử của mình” và “ngưng chỉ mọi hành động gây thương tổn cho sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác.”
Những cuộc họp cấp cao giữa Tokyo và Bắc Kinh chưa làm giảm được những mối căng thẳng vì vụ tranh chấp, vốn đã gây ra những vụ biểu tình chống Nhật đôi khi có bạo động trên khắp Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc
Biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc
1/7
Công nhân tạimộtnhà hàng Nhật Bản dùng quốc kỳ Trung Quốcvà quần áođỏđể che mặt trước của cửa hàng trướccác cuộc biểu tìnhlớn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ batại Bắc Kinh, 17/9/2012
Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản, và các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc
2/7Người biểu tìnhTrungQuốc mặc áo với dòng chữ"Tẩy chayhàng hóa Nhật Bản", tuần hành tớiĐại sứ quánNhậtBảnởBắc Kinh, ngày 16/9/2012
Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản, và các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc
3/7Cảnh sátbán quân sựbảo vệ cổng vào Đại sứ quánNhậtBảnở Bắc Kinh, bên cạnh là bức tường bị dính đầy sơn và trứng, ngày 16/9/2012
Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản, và các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc
4/7Dân Trung Quốcbiểu tìnhvới quốc kỳ và chân dung ông Mao Trạch ĐônggầnĐại sứ quánNhậtBảntại Bắc Kinh, ngày 16/9/2012
Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản, và các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc
5/7Người biểu tìnhTrung Quốccầmchân dung lãnh tụ Cộng sảnMaoTrạch Đôngbên ngoàiĐạisứquánNhậtBảntại Bắc Kinh, ngày 16/9/2012.
Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản, và các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc
6/7Người biểu tình Trung Quốc némchai nướcvề phíaĐạisứquánNhậtBảntại Bắc Kinh, ngày 16/9/2012.
Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản, và các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc
7/7Người biểu tìnhTrung Quốc bị chặn lại gần Tổng Lãnh sự quánNhật Bảntại Thượng Hải, ngày 16/9/2012.
Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản, và các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều thành phố khác của Trung Quốc