Đường dẫn truy cập

Nhật tẩy chay bản đồ của Google


Quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư ở Biển Hoa Ðông.
Quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư ở Biển Hoa Ðông.
Nhật yêu cầu chính quyền các địa phương và các trường đại học công lập không được đăng các bản đồ của Google trên trang web của mình vì một số bản đồ này không sử dụng tên tiếng Nhật để gọi các quân đảo có tranh chấp.

Các vùng đang có tranh chấp bao gồm nhóm đảo nhỏ do Nam Triều Tiên kiểm soát ở Biển Nhật Bản được Seoul đặt tên là Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima và quần đảo Senkaku do Nhật nắm giữ ở Biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài.

Ngoài ra, còn có quần đảo Kuril do Nga quản lý ở phía bắc đảo Hokkaido mà Nhật gọi là Lãnh thổ phía Bắc.

Chính phủ Nhật tuyên bố một số địa danh trong các bản đồ điện tử trên các trang nhà không phù hợp với quan điểm của Nhật.

Google khẳng định họ cố gắng cung cấp thông tin công minh nhưng từ chối không bình luận về các trường hợp đơn lẻ.

Dù chính phủ Nhật đề nghị các cơ quan nhà nước dùng bản đồ do cơ quan địa lý của Nhật biên soạn nhưng không rõ yêu cầu này có được tuân thủ hay không vì các bản đồ của Google rõ ràng là tiện dụng hơn.

Nguồn: AFP, Kyodo News

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG