Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau trận lốc xoáy ở Oklahoma
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau trận lốc xoáy ở Oklahoma
Một nạn nhân được đưa ra từ đống đổ nát của Bệnh viện Moore sau trận lốc xoáy, ngày 20/5/2013.
Những trận lốc xoáy gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ kể từ năm 1900
Tháng 3 năm 1925: 695 người chết ở bang Missouri, Illinois và Indiana Tháng 4 năm 1936: 216 người chết ở Tupelo, bang Missouri Tháng 4 năm 1939: 203 người chết ở Gainesville, bang Georgia Tháng 4 năm 1947: 181 người chết trong Woodward, bang Oklahoma Tháng 5 năm 2011: 158 người chết ở Joplin, bang Missouri Tháng 4 năm 1908: 143 người chết ở bang Louisiana và Mississippi Tháng 6 năm 1953: 116 người chết ở Flint, bang Michigan Tháng 5 năm 1953: người chết ở Waco, bang Texas
Nguồn: NOAA
Các giới chức tại Oklahoma đã duyệt lại con số tử vong và cho biết chỉ có 24 tử thi được tìm thấy sau cơn lốc xoáy tàn phá thị trấn Moore, thuộc tiểu bang Oklahoma miền trung nước Mỹ.
Trước đây có 51 người được ghi nhận đã chết. Các giới chức cho rằng sở dĩ có con số tử vong cao vì các tử thi được đếm tới hai lần trong vụ hỗn loạn tiếp sau lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày thứ Hai.
Các giới chức cho biết thêm là có thể tìm thấy thêm những thi thể khác. Ít nhất có 240 người bị thương trong cơn lốc xoáy này.
Lốc xoáy với sức gió 320 kilomet/giờ phá hủy một trường tiểu học và làm cho các ngôi nhà trở thành một đống gỗ vụn tại thị trấn Moore, một vùng ngoại ô thành phố Oklahoma.
Các nhân viên cứu hộ đã cứu sống được một vài trẻ em ra khỏi đống đổ nát của hai trường học bị lốc xoáy tàn phá.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố tình trạng thảm họa lớn tại Oklahoma.
Thống đốc Oklahoma Mary Fallin nói với các phóng viên là tim của các cha mẹ tìm kiếm con em mình bị vỡ tan. Bà Fallin đã điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia và tăng cường thêm cảnh sát để trợ giúp công tác cứu nạn.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố tình trạng thảm họa lớn tại Oklahoma do hậu quả của trận cuồng phong. Ông ra lệnh cho Cơ quan Quản trị Khẩn cấp Liên bang cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào mà Oklahoma cần đến.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết độ mạnh của lốc xoáy là EF-4, xếp hạng thứ hai trên thang gồm 5 bậc về sức tàn phá của lốc xoáy.
Thị trấn Moore cũng bị thiệt hại nặng trong trận lốc xoáy năm 1999.
Lốc xoáy ngày thứ Hai là cơn lốc gây chết người nhiều nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 2011, khi một trận bão ập xuống trung tâm cộng đồng Joplin, bang Missouri làm 161 người thiệt mạng.
Lốc xoáy tàn phá Oklahoma
1/14Ông John Warner xem xét thiệt hạigần căn nhà của một người bạn ở Shawnee, Oklahoma sau cơn lốc xoáy,ngày 20/5/2013.
2/14Nhà cửa bốc cháy sau khi trận lốc xoáy quét qua thành phố Moore trong bang Oklahoma, ngày 20/5/2013.
3/14Cảnh sát đào bới đống đổ nát của trường tiểu học Plaza Towers ở thị trấn Moore để tìm người sống sót, ngày 20/5/2013.
4/14Nhà cửa bên ngoài thị trấn Moore bị san bằng sau cơn lốc xoáy, ngày 20/5/2013.
5/14Lốc quét qua thành phố Moore, phía nam Oklahoma, ngày 20/5/2013.
6/14Một phụ nữ bồng con qua một cánh đồng gầntrường tiểu họcPlazaTowersbị sụp đổ sau cơn lốc xoáy, ngày 20/5/2013.
7/14Bé KatrinaAsh 7 tuổi cầmbúp bê chờ ở phía sau xe tải với ông nội sau khimột cơn lốc xoáy quét quakhu phốcủa họgầnDale,Oklahoma,ngày 19/5/2013.
8/14Một người đàn ông cùng hai đứa con nhỏđi quađống đổ nátsau cơn lốc xoáy khủng khiếp quét qua thị trấn Moore ởOklahoma,ngày 20/5/2013.
9/14Một nạn nhân được đưa đi bệnh viện sau trận lốc xoáy với sức gió 320 kilômét một giờ quét qua thị trấn Moore, tàn phá nặng nề khu vực này.
10/14Cư dân an ủi nhau bên cạnh nhà cửa bị phá hủy bởi cơn lốc xoáy ở phía tây Shawnee,Oklahoma, ngày 19/5/2013.
11/14Cảnh sát đến hiện trường sau trận lốc xoáy khủng khiếp ở thị trấn Moore, Oklahoma, ngày 20/5/2013.
12/14Cảnh tượng đổ nát tại bãi đậu xe của bệnh viện Moore sau cơn lốc xoáy, ngày 20/5/2013.
13/14AbbyMadi(trái) vàPetersonZatterleeRippyan ủichú chóZaterlee sau cơn lốc xoáytại thị trấnMoore, Oklahoma,ngày 20/5/2013.
14/14Cư dân đứng xem nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát để tìm người sống sót sau cơn lốc xoáy ở thị trấn Moore, Oklahoma, ngày 20/5/2013.