Đường dẫn truy cập

Nhà nước Hồi giáo tấn công cơ sở dầu khí của Libya


Ảnh minh họa: Đường ống dẫn dầu tại một cơ sở dầu khí ở Zueitina, phía tây Benghazi.
Ảnh minh họa: Đường ống dẫn dầu tại một cơ sở dầu khí ở Zueitina, phía tây Benghazi.

Những kẻ đánh bom tự sát của Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã tấn công các cơ sở dầu mỏ trọng yếu ở miền bắc Libya, nhưng đã bị đẩy lui.

Theo quan chức quân đội địa phương, các vụ tấn công nhắm mục tiêu vào cơ sở xuất khẩu dầu khí Al-Sidra.

Trong những tuần gần đây, Nhà nước Hồi giáo đã tìm cách tiến về phía đông từ Sirte để tới 'vành đai dầu' nơi đặt các cảng dầu chính của Libya như Al-Sidra và Ras Lanouf.

Trên trang Twitter, Nhà nước Hồi giáo tuyên bố rằng các chiến binh của tổ chức này đã 'mở một cuộc tấn công vào khu vực Al-Sidra tiếp sau các cuộc đụng độ đầy bạo lực với những kẻ thù của Thượng đế'.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG