Đường dẫn truy cập

Nhà nước Hồi giáo có thể đã phạm tội ác chiến tranh tại Iraq


Tài liệu đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền LHQ liệt kê chi tiết các vụ giết chóc, bắt bớ, tra tấn, và các vi phạm khác do nhóm Nhà nước Hồi giáo gây ra.
Tài liệu đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền LHQ liệt kê chi tiết các vụ giết chóc, bắt bớ, tra tấn, và các vi phạm khác do nhóm Nhà nước Hồi giáo gây ra.

Các thành phần chủ chiến Nhà nước Hồi giáo có thể đã gây tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại nhân loại tại Iraq, kể cả tội diệt chủng đối với cộng đồng thiểu số Yazidi, theo một phúc trình mới do người đứng đầu phụ trách nhân quyền của Liên hiệp quốc công bố hôm nay.

Tài liệu đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc liệt kê chi tiết các vụ giết chóc, bắt bớ, tra tấn, và các vi phạm khác được mô tả bởi hơn 100 nhân chứng và những người còn sống sót sau các cuộc tấn công xảy ra bắt đầu từ giữa năm ngoái khi phiến quân quét qua các khu vực rộng lớn của Iraq.

Phúc trình kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc xem xét việc đưa thực trạng ở Iraq ra trước Tòa Hình sự Quốc tế và cũng là để cho chính quyền Iraq tiến hành các cuộc điều tra công khai về mọi vi phạm nhân quyền bị cáo giác.

Báo cáo cũng cho hay có vài bằng chứng cho thấy lực lượng Iraq và các nhóm dân quân liên kết có thể đã có những vi phạm như tấn công thường dân, hôi của, sát nhân và tra tấn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG