Đường dẫn truy cập

Nhật lập đơn vị cảnh sát đặc biệt để tăng cường bảo vệ biển đảo


Tàu Nhật và Trung Quốc "vờn nhau" ở Senkaku năm 2013.
Tàu Nhật và Trung Quốc "vờn nhau" ở Senkaku năm 2013.

Nhật Bản thành lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt được trang bị vũ khí tự động để tăng cường bảo vệ một quần đảo tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông cũng như các đảo khác, Reuters đưa tin hôm 2/9, dẫn đài phát thanh và truyền hình NHK của Nhật.

Đơn vị này sẽ đóng tại đảo Okinawa ở phía nam, cách quần đảo tranh chấp với Trung Quốc, mà Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, khoảng 420 km về phía đông.

NHK đưa tin rằng quân đội cũng như lực lượng tuần duyên Nhật đã tăng cường hiện diện bảo vệ quần đảo tranh chấp, nhưng đây là lần đầu tiên cảnh sát thiết lập một đơn vị ở khu vực để giúp bảo vệ biển đảo.

Theo Reuters, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật không hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của hãng.

Trong đề nghị ngân sách, cơ quan này đã yêu cầu thêm lực lượng gồm 159 người ở Okinawa cũng như một nơi khác ở miền nam là Fukuoka để tăng cường khả năng đối phó với các tình huống xảy ra trên các hòn đảo hẻo lánh.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc lâu nay căng thẳng vì tranh chấp biển đảo cũng như một số vấn đề khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG