Một tòa án ở Hà Nội hôm 17/4 bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, 56 tuổi, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, các báo trong nước cho hay. Phiên tòa sẽ kéo dài 5 ngày.
Cùng bị xét xử là 4 cấp dưới của ông Tuấn gồm 1 cựu phó giám đốc bệnh viện, 1 cựu kế toán trưởng, và 2 phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư.
Bên cạnh đó, có 7 bị cáo khác là các cựu lãnh đạo, nhân viên của 3 công ty là công ty Kim Hòa Phát, công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC, và công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga.
Cáo trạng xác định rằng trong các năm 2015 và 2016, ông Nguyễn Quang Tuấn đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội để bệnh viện sử dụng trước, sau đó ông chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán, theo tường thuật trên báo chí Việt Nam.
Cơ quan điều tra và công tố cho rằng hành vi của ông Tuấn và các bị cáo “làm mất tính công bằng, minh bạch của hoạt động đấu thầu” và họ “đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 53,6 tỉ đồng”.
Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, người phạm tội “vi phạm quy định về đấu thầu” gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
Trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA, nhiều người – bao gồm cả các bác sĩ, nhân viên y tế – bình luận ông Nguyễn Quang Tuấn là bác sĩ giỏi nhưng “tàn nhẫn”, “không có đức” khi ông và các thuộc cấp, đối tác “lũng đoạn bệnh viện”, “trục lợi” trên sinh mệnh của các bệnh nhân.
Không ít người cũng chỉ ra vấn đề nằm ở cơ chế của nhà nước, do đó cần chỉnh sửa để khép lại các lỗ hổng.
Diễn đàn