Đường dẫn truy cập

Người Mỹ không đồng ý chuyện Tổng thống tự ân xá


Ông Trump đã nêu ra khả năng tự ân xá trên Twitter vào đầu tháng này, viết rằng: “Như đã được nhiều học giả pháp lý lập luận, tôi có quyền tuyệt đối đối để ÂN XÁ chính mình, nhưng tại sao tôi lại làm điều đó khi tôi không làm gì sai?”
Ông Trump đã nêu ra khả năng tự ân xá trên Twitter vào đầu tháng này, viết rằng: “Như đã được nhiều học giả pháp lý lập luận, tôi có quyền tuyệt đối đối để ÂN XÁ chính mình, nhưng tại sao tôi lại làm điều đó khi tôi không làm gì sai?”

Ngay cả trong thời buổi chia rẽ sâu sắc về chính trị, những người theo Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều nhất trí rằng các Tổng thống không nên ân xá cho chính mình. Và nếu Tổng thống có làm như vậy, đa số người Mỹ ở cả hai đảng đều tin rằng Quốc hội nên luận tội Tổng thống đó.

Đó là những phát hiện của một cuộc khảo sát mới từ hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Công vụ NORC, được công bố giữa lúc chính quyền liên bang tiếp tục cuộc điều tra hình sự kéo dài hơn một năm về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử 2016 và các hành động của ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Các công tố viên đã cáo buộc bốn phụ tá ban vận động Trump - bao gồm người từng làm quản lý chiến dịch tranh cử, Paul Manafort – phạm những trọng tội như một phần trong cuộc điều tra, và Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller muốn trực tiếp phỏng vấn vị Tổng thống Đảng Cộng hòa.

Ông Trump đã nêu ra khả năng tự ân xá trên Twitter vào đầu tháng này, viết rằng: “Như đã được nhiều học giả pháp lý lập luận, tôi có quyền tuyệt đối đối để ÂN XÁ chính mình, nhưng tại sao tôi lại làm điều đó khi tôi không làm gì sai?”

Với một tỉ lệ lớn, người Mỹ tin rằng ông Trump đã sai: 85 phần trăm nghĩ rằng việc các Tổng thống tự ân xá nếu đã bị buộc tội là không thể chấp nhận được, và 76 phần trăm nghĩ rằng Quốc hội nên thực hiện các bước để truất phế một Tổng thống nếu Tổng thống đó làm như vậy.

Cuộc khảo sát đã không hỏi về ông Trump đích danh, nhưng AP cho biết nhiều người được hỏi trong các cuộc phỏng vấn tiếp sau đó - bao gồm một số người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ - nói quan điểm của họ sẽ không thay đổi khi áp dụng cho Tổng thống hiện tại.

AP nói các cuộc khảo sát của họ với NORC hồi gần đây nhận thấy sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm của các bên trong các vấn đề liên quan đến ông Trump và các chính sách của ông, nhưng có rất ít sự bất đồng như vậy về vấn đề ân xá. Ba phần tư những người theo Đảng Cộng hòa nói rằng một Tổng thống không nên tự ân xá nếu bị buộc tội, trong khi 56 phần trăm nói rằng Quốc hội nên luận tội một Tổng thống làm như vậy. Hơn 9 trên 10 người theo Đảng Dân chủ đồng ý.

Là một trong những quyền hành rộng lớn nhất được trao cho một Tổng thống, quyền ân xá được minh định trong Điều II, Mục 2 của Hiến pháp, nói rằng Tổng thống “có quyền ban hành sắc lệnh hoãn hình và ân xá cho những tội chống lại Hoa Kỳ, ngoại trừ trong những trường hợp bị luận tội.”

Ông Trump đã ban hành một số lệnh ân xá gây chú ý kể từ khi nhậm chức, trong đó có cựu cảnh sát trưởng bang Arizona Joe Arpaio, người khi đó đang chờ bị tuyên án vì khinh mạn tòa án, và một thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ bị kết tội chụp hình những phần thuộc diện bảo mật của một chiếc tàu ngầm. Vào tháng 5, ông ban hành một lệnh ân xá hiếm hoi cho một nhân vật đã qua đời là Jack Johnson, xóa tội cho nhà vô địch quyền Anh hạng nặng đầu tiên hơn 100 năm sau một bản án mà nhiều người coi là mang tính kì thị chủng tộc.

VOA Express

XS
SM
MD
LG