Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng vào mối quan hệ với Philippines


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ngoại trưởng Mỹ ngày 3/11 tuyên bố ông vẫn tin tưởng vào tương lai mối quan hệ Mỹ-Philippines bất chấp ‘khác biệt đây đó’.

Ông John Kerry cũng bày tỏ hy vọng đến thăm Manila một lần nữa trước khi ông hết nhiệm kỳ.

Kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng 6, tân Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã khiến mối quan hệ đồng minh lâu năm với Mỹ bị ‘chao đảo’ với một loạt lời lẽ xúc phạm và đe dọa cắt đứt quan hệ với Washington.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ của tân đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Sung Kim, Ngoại trưởng Kerry mô tả mối quan hệ đồng minh giữa nhân dân hai nước là mãi mãi.

“Tôi tin vào tương lai bang giao song phương cho dù có khác biệt đây đó về chuyện này, chuyện kia,” ông Kerry nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ nói Hoa Kỳ và Philippines sẽ tiếp tục ‘tham vấn cởi mở và chân thành’. Ông cho biết: “Tôi rất hy vọng sẽ thăm Philippines trước khi rời chức Ngoại trưởng.”

Nhiệm kỳ của ông Kerry chấm dứt vào ngày 20/1 dù ông có thể được yêu cầu tạm thời lưu lại thêm một thời gian dưới chính quyền mới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG