Đường dẫn truy cập

Ông Olaf Scholz.
Ông Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine

22:51 19.4.2022

Kyiv nói mục tiêu của Nga là ‘chiếm đất và nghiền nát quân đội Ukraine’

Mục đích chiến dịch quân sự mới của Nga ở miền đông Ukraine là chiếm đất, thiết lập liên kết trên bộ giữa các vùng lãnh thổ phía đông và Crimea, và đè bẹp các lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 19/4.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ukraine Oleksandr Motuznyak cho biết quân Nga đang tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến ở miền đông Ukraine, tăng cường bao vây Mariupol ở phía nam và cố gắng bao vây các thành phố ở các khu vực Donetsk và Luhansk.

“Mục tiêu là đánh bại các lực lượng Ukraine, thiết lập quyền kiểm soát lãnh thổ Luhansk và Donetsk và thiết lập một hành lang trên bộ đến Crimea,” ông Motuznyak nói trong một cuộc họp báo.

“Những nỗ lực chính là xuyên thủng các vị trí của quân đội Ukraine và họ không ngừng cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn Mariupol,” ông Motuznyak nói.

Tóm tắt chiến thuật của Nga, ông nói: “Nhìn chung, đó là: chuẩn bị pháo binh mạnh mẽ, nỗ lực nã pháo vào các vị trí cụ thể, cố gắng cản trở hành động của các lực lượng vũ trang Ukraine, cố gắng bao vây các đơn vị của chúng tôi và chiếm giữ các khu dân cư. Nga chủ yếu tiến hành chiến tranh theo cẩm nang từ thời Liên Xô”.

(Reuters)

22:45 19.4.2022

Dịch vụ y tế của Ba Lan có đủ năng lực điều trị cho ít nhất 10.000 binh sĩ Ukraine bị thương, Thủ tướng Ba Lan nói hôm 19/4, khi Nga phát động cuộc tấn công mới ở miền đông Ukraine.

22:42 19.4.2022

Các công ty quốc phòng Séc sẽ sửa chữa xe tăng hư hỏng của Ukraine

Các công ty quốc phòng của Cộng hòa Séc sẽ sửa chữa xe tăng và các phương tiện quân sự khác của Ukraine đã bị hư hại trong chiến đấu hoặc cần được bảo trì sau thời gian dài lưu kho, Bộ Quốc phòng Séc cho biết hôm 19/4.

Cộng hòa Séc là một trong những nước hỗ trợ quân đội Ukraine tích cực nhất với việc quyên góp tiền bạc, bán vũ khí và đạn dược, bao gồm các lô hàng xe tăng thời Liên Xô, bệ phóng tên lửa đa nòng, lựu pháo, xe chiến đấu bộ binh và vũ khí phòng không.

“Những lỗi nhỏ hoặc thiệt hại do chiến đấu sẽ được sửa chữa bởi nỗ lực của chính quân đội Ukraine và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine,” Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

“Sự hỗ trợ của Séc sẽ tận dụng năng lực của các công ty công nghiệp quốc phòng Séc cho các công việc lớn hơn, bao gồm đại tu và đưa thiết bị lưu trữ lâu trong kho vào phục vụ.”

Hợp đồng đầu tiên sẽ bao gồm sửa chữa số lượng không xác định xe tăng T-64 thời Liên Xô.

(AP)

22:22 19.4.2022

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Bỉ, Hà Lan để trả đũa

Moscow trục xuất 15 nhà ngoại giao Hà Lan sau khi Hà Lan tháng trước yêu cầu 18 nhà ngoại giao Nga rời đi, Bộ Ngoại giao Nga hôm 19/4 cho biết.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ này cũng cho biết Nga đang trục xuất một số nhà ngoại giao Bỉ trong một động thái trả đũa.

Các nước châu Âu đã trục xuất hơn 300 nhân viên đại sứ quán Nga kể từ khi Moscow đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2. Nga đã tăng cường phản ứng trong tuần trước với việc trục xuất các nhà ngoại giao từ Cộng hòa Séc, Bulgaria và Liên minh châu Âu, cũng như Hà Lan và Bỉ.

(Reuters)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG