Đài Châu Âu Tự do bị buộc dừng hoạt động ở Nga
Đài Châu Âu Tự do / Đài Tự do (REF/RL) cho biết họ đã đình chỉ hoạt động ở Nga sau khi Moscow tăng cường đàn áp những gì họ cho là tin tức “giả” và cơ quan thuế đã bắt đầu các thủ tục phá sản đối với đài này.
Bà Jamie Fly, chủ tịch và giám đốc điều hành của đài có trụ sở tại Praha, do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, cho biết “đây không phải là quyết định mà RFE / RL đã thực hiện theo cách riêng của mình, mà là quyết định do bị buộc phải như vậy đối với chúng tôi bởi cuộc tấn công của chế độ Putin vào sự thật.”
Đài FFR/RL, đã có mặt tại Nga từ năm 1991, có kế hoạch tiếp tục đưa tin về Nga và cuộc chiến ở Ukraine từ nước ngoài.
(Theo AP)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Moldova, ủng hộ việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang thăm Moldova, cam kết hỗ trợ của Mỹ đối với nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khi nước này đang phải đương đầu với dòng người tị nạn từ Ukraine và thận trọng theo dõi Nga đang gia tăng chiến tranh với nước láng giềng.
Ông Blinken hôm 6/3 gặp gỡ các quan chức cấp cao của Moldova, những người đang kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế trong việc giải quyết hơn 120.000 người tị nạn từ Ukraine mà nước này hiện đang tổ chức đồng thời tìm kiếm sự đảm bảo an ninh chống lại sự xâm lược tiềm tàng của Nga. Hơn 230.000 người đã chạy sang Moldova từ Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu 11 ngày trước.
Ông Blinken cho biết việc Moldova chào đón người tị nạn là nguồn cảm hứng cho thế giới.
(Theo AP)
Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc điện đàm về Ukraine
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ động thái nào “đổ thêm dầu vào lửa” ở Ukraine.
Ông Blinken nói rằng thế giới đang theo dõi xem quốc gia nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc tự do và chủ quyền.
Hai ông điện đàm hôm 5/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
Ông Vương kêu gọi các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt, cũng như các cuộc đàm phán về việc tạo ra một cơ chế an ninh cân bằng của châu Âu. Ông Wang nói rằng Mỹ và châu Âu nên chú ý đến tác động tiêu cực của việc NATO mở rộng về phía đông đối với an ninh của Nga.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Blinken nhấn mạnh rằng thế giới đang hành động đồng lòng để đáp lại sự hung hăng của Nga và đảm bảo rằng Moscow sẽ phải trả một cái giá đắt.
(Theo AP)
Cuộc tấn công của Nga bước vào ngày thứ 11, số người tị nạn Ukraine lên gần 1,5 triệu
Số người tị nạn chạy khỏi Ukraine dự báo sẽ lên đến 1,5 triệu người vào ngày 6/3 giữa lúc cuộc tấn công của Nga chuyển sang ngày thứ 11, theo Reuters.
Moscow và Kyiv đổ lỗi cho một lệnh ngừng bắn thất bại hôm 5/3 có thể khiến dân thường phải chạy trốn khỏi Mariupol và Volnovakha, hai thành phố phía nam bị quân Nga bao vây. Những người Ukraine trốn thoát đã tràn sang các nước láng giềng Ba Lan, Romania, Slovakia và những nơi khác.
Các nhà đàm phán Ukraine cho biết vòng đàm phán thứ ba với Nga về lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra vào 7/3, mặc dù Moscow tỏ ra kém dứt khoát hơn.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào 5/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi người dân ở các khu vực bị quân đội Nga chiếm đóng hãy ra chiến đấu.
Tình báo quân đội Anh 6/3 cho biết các lực lượng Nga đang nhắm mục tiêu vào các khu vực đông dân cư ở Ukraine nhưng sức mạnh của sự kháng cự đang làm chậm bước tiến của họ.
(theo Reuters)