Liên hiệp quốc: 1,45 triệu người di tản khỏi Ukraine
Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) cho biết số người di tản khỏi Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu đến nay đã lên tới 1,45 triệu người.
Cơ quan di trú của Liên Hợp Quốc, ghi nhận số liệu từ cơ quan chính phủ của các quốc gia nơi họ đến, hôm thứ Bảy 5/3 cho biết 787.300 người Ukraine đã đến Ba Lan, khoảng 228.700 người chạy sang Moldova, 144.700 người đến Hungary, 132.600 người đến Romania và 100.500 người đến Slovakia.
IOM cho biết công dân của 138 quốc gia đã vượt qua biên giới của Ukraine sang các nước láng giềng.
(AP)
Điện Kremlin nói phương Tây hành xử như quân cướp
Điện Kremlin hôm thứ Bảy 5/3 nói phương Tây đang hành xử như những kẻ cướp nhưng Nga rất lớn không thể bị cô lập vì thế giới rộng lớn hơn nhiều so với Hoa Kỳ và châu Âu.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với các phóng viên rằng nếu Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga thì các thị trường năng lượng sẽ chao đảo .
(Reuters)
EU đình chỉ Nga và Belarus tham gia Hội đồng các quốc gia Biển Baltic
Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ cùng với các thành viên của Hội đồng các quốc gia Biển Baltic (CBSS) đình chỉ Nga và Belarus tham gia các hoạt động của Hội đồng.
"Quyết định này là một phần trong phản ứng của Liên minh châu Âu và các đối tác cùng chí hướng đối với hành động xâm lược Ukraine của Nga và sự tham gia của Belarus vào hành động gây hấn vô cớ và phi lý này," EU tuyên bố hôm thứ Bảy 5/3.
"EU đồng ý với các thành viên của CBSS (Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy, Ba Lan và Thụy Điển) rằng việc đình chỉ hợp tác với Nga và Belarus sẽ có hiệu lực cho đến khi có thể nối lại hợp tác dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế," tuyên bố nói thêm.
(Reuters)
Nga dự định ngừng bắn tại 2 khu vực ở Ukraine
Quân đội Nga sẽ ngừng bắn ở hai khu vực của Ukraine bắt đầu từ thứ Bảy 5/3 để cho dân thường sơ tán, truyền thông nhà nước Nga đưa tin, nhưng chưa có xác nhận ngay lập tức từ phía Ukraine. Đó sẽ là bước đột phá đầu tiên trong việc cho phép thường dân sơ tán chiến tranh.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga do các cơ quan truyền thông RIA Novosti và Tass loan tải cho biết họ đã đồng ý về các tuyến đường sơ tán với các lực lượng Ukraine để cho phép dân thường rời khỏi cảng chiến lược Mariupol ở phía đông nam và thị trấn phía đông Volnovakha “từ 10 giờ sáng theo giờ Moscow”. Tuyên bố mơ hồ này không nói các tuyến đường sơ tán sẽ mở trong bao lâu.
Người đứng đầu hội đồng an ninh Ukraine, Oleksiy Danilov, trước đó kêu gọi Nga tạo hành lang nhân đạo để cho phép trẻ em, phụ nữ và người già sơ tán khỏi các cuộc giao tranh, và ông gọi những hành lang đó là “vấn đề Số 1”.
(AP)