Đường dẫn truy cập

Nga muốn có hiệp ước hòa bình với Nhật


Trợ lý về chính sách ngoại giao của Điện Kremlin Yuri Ushakov.
Trợ lý về chính sách ngoại giao của Điện Kremlin Yuri Ushakov.

Nga muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Nhật trên mọi mặt trận và hy vọng đạt một thỏa thuận hòa bình với nước láng giềng phía Đông, một giới chức điện Kremlin loan báo ngày 13/12.

Tuy nhiên, ông Yuri Ushakov nói thêm rằng nhất trí một hiệp ước hòa bình cần một quá trình làm việc ‘kỹ lưỡng.’

Phát biểu được đưa ra với báo giới trước khi Tổng thống Nga, Vladimir Putin, công du Nhật Bản trong tuần này.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo với Moscow về một chuỗi đảo tây Thái Bình Dương do Liên Xô chiếm giữ vào cuối Đệ nhị Thế chiến đã khiến quan hệ ngoại giao đôi bên căng thẳng.

Ông Ushakov cho hay: “Tổng thống nói đất nước chúng tôi không những sẵn sàng mà còn mong muốn giải quyết vấn đề lâu nay này…Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây là một quá trình khá dài đòi hỏi quá trình làm việc kỹ lưỡng để tăng cường lòng tin.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG