Đường dẫn truy cập

Nga: Chưa đạt thỏa thuận với Mỹ về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược


 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Điện Kremlin hôm 14/10 nói rằng Nga chưa đạt được thỏa thuậ về việc gia hạn với Hoa Kỳ về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới, dù Mỹ cho biết đã đạt được tiến bộ lớn, theo Reuters.

Hiệp ước START mới, ký năm 2010, giới hạn số đầu đạn chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai.

Tin cho hay, hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng Hai năm sau.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ ra chỉ dấu trên truyền thông xã hội rằng về mặt nguyên tắc, một thỏa thuận gia hạn đã đạt được.

Hãng tin Anh dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chưa đạt thỏa thuận nào bất chấp điều Kremlin hy vọng rằng đôi bên cùng hiểu rằng hiệp ước không cần phải được gia hạn.

Phát biểu hôm 13/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow không thấy triển vọng gia hạn hiệp ước START mới với Washington, nhưng vẫn có kế hoạch tiếp tục thương thảo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG