Đường dẫn truy cập

Tòa án Hà Lan bác bỏ yêu cầu bắt giữ Tổng thống Indonesia


Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

Một tòa án Hà Lan hôm nay bác bỏ yêu cầu của các nhà hoạt động nhân quyền đề nghị bắt giữ Tổng thống Indonesia nhân dịp ông tới Hà Lan trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Chính phủ Hà Lan trước đó đã đảm bảo với Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, rằng ông sẽ không bị bắt.

Thế nhưng, hôm qua, nhà lãnh đạo Indonesia đã đột ngột hủy bỏ chuyến công du 3 ngày tới quốc gia từng chiếm đóng Indonesia làm thuộc địa.

Các phần tử ly khai thân Maluku tự xưng là phe Cộng hòa Nam Maluku tố cáo ông Yudhoyono vi phạm nhân quyền.

Hồi năm 2007, một người biểu tình đã giương cờ biểu tượng cho nền độc lập của quần đảo Maluku trong khi ông Yudhoyono đang đọc diễn văn tại thủ phủ Ambon trong khu vực.

Hành động này vi phạm luật pháp ở Indonesia.

Người giương cờ bị bắt và các nhà hoạt động nói rằng ông ta đã bị đánh đập dã man, nhưng chính phủ Indonesia đã bác bỏ các cáo giác này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG