Đường dẫn truy cập

NASA lần đầu đưa phi hành gia vào quỹ đạo từ lãnh thổ Mỹ trong 9 năm


Hình ảnh bệ phóng hôm 27/5.
Hình ảnh bệ phóng hôm 27/5.

SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk, dự kiến sẽ đưa hai người Mỹ vào quỹ đạo từ bệ phóng ở Florida hôm 27/5, đánh dấu chuyến bay vào không gian đầu tiên của các phi hành gia NASA từ lãnh thổ Mỹ trong vòng 9 năm.

Rocket SpaceX Falcon 9 dự kiến sẽ được phóng đi từ Trung tâm Không gian Kennedy vào lúc 04:33 chiều (giờ miền đông).

Hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Behnken sẽ lên Trạm Không gian Quốc tế trong hành trình kéo dài 19 giờ trên một tàu không gian có tên gọi Crew Dragon mới được thiết kế.

Việc phóng tàu không gian đúng giờ sẽ phụ thuộc vào tình hình thời tiết mà có dự báo rằng mây mù ở phía đông Florida có thể dẫn tới việc trì hoãn.

Nếu điều đó xảy ra thì việc phóng tàu không gian sẽ được tiến hành vào chiều thứ Bảy.

Việc này sẽ được thực hiện trên bệ phóng từng được sử dụng vào năm 2011 trong lần cuối cùng NASA đưa tàu không gian vào quỹ đạo.

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến sẽ tới thăm Mũi Canaveral ở Florida để chứng kiến sự kiện trên.

VOA Express

XS
SM
MD
LG