Đường dẫn truy cập

Mỹ xét xử nghi can tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm New York


Nghi can Akayed Ullah (trái) sẽ xuất hiện trước tòa vào ngày 11/1/2018.
Nghi can Akayed Ullah (trái) sẽ xuất hiện trước tòa vào ngày 11/1/2018.

Một thanh niên Mỹ 27 tuổi bị buộc tội âm mưu cho nổ bom tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố New York hồi tháng trước sẽ xuất hiện trước một thẩm phán vào ngày thứ Năm 11/1 để tuyên bố nhận, hoặc không nhận tội.

Akayed Ullah, một cư dân thành phố Brooklyn, bang New York, bị một bồi thẩm đoàn kết tội hôm thứ Tư 10/1. Đương sự bị thương trong vụ gài bom này.

Bản cáo trạng buộc tội bị cáo này là cung cấp và hỗ trợ vật chất cho Nhà nước Hồi giáo, một nhóm bị chính phủ Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố ở nước ngoài.

Ullah phải đối mặt với nhiều tội danh khác, kể cả việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, và tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào hệ thống giao thông công cộng.

Trước đó, Ullah khai với cảnh sát rằng anh ta đã tìm cách thực hiện cuộc tấn công cho Nhà nước Hồi giáo.

VOA Express

XS
SM
MD
LG