Đường dẫn truy cập

Mỹ mất liên lạc với máy bay không người lái trên không phận Syria


Máy bay không người lái Predator của quân đội Hoa Kỳ.
Máy bay không người lái Predator của quân đội Hoa Kỳ.

Quân đội Hoa Kỳ loan báo bị mất liên lạc với một máy bay không người lái phi vũ trang được điều khiển từ xa bay trên không phận Syria. Tuy nhiên, nguồn tin này không xác nhận các thông tin rằng máy bay này bị bắn hạ.

Thông báo của Ngũ Giác Đài được đưa ra sau khi thông tấn xã SANA của nhà nước Syria loan tin quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái có nhiệm vụ giám sát ở tỉnh Latakia, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.

Nếu tin tức này chính xác, đây sẽ là máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn hạ ở Syria kể từ khi liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Iraq mở rộng các cuộc không kích vào Syria vào tháng 9 năm ngoái.

Cũng trong ngày hôm qua, Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh tố cáo lực lượng của chính phủ Syria thả các bom thùng chứa đầy khí độc xuống thị trấn Sarmin ở tỉnh Idlib.

Tổ chức này cho hay vụ tấn công đã làm thiệt mạng 6 người, trong đó có 3 trẻ em, và làm hàng chục người ngã bệnh.

Báo cáo của Đài Quan sát này cũng kèm theo hình ảnh video cho thấy các trẻ em dường như đang phải vật vã cố gắng hết sức để có thể hít thở.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG