Đường dẫn truy cập

Mỹ dùng hệ thống báo động qua điện thoại để truy lùng khủng bố


Báo động qua điện thoại đã được sử dụng để truy tìm nghi can các vụ nổ bom ở New York và New Jersey.
Báo động qua điện thoại đã được sử dụng để truy tìm nghi can các vụ nổ bom ở New York và New Jersey.

Sau khi một nghi can được nhận dạng trong các vụ đánh bom tại New York và New Jersey, các giới chức New York đã dùng hệ thống báo động khẩn cấp qua điện thoại di động. Đây là lần đầu tiên hệ thống này được dùng trong một tình huống không phải báo động thời tiết hay báo động tìm trẻ lạc.

Ngày hôm nay, các điện thoại di động trong thành phố đều phát ra một tín hiệu khẩn cấp.

Dòng tin có nội dung: “Truy nã: Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, nam giới. Xem ảnh trên báo đài. Phát hiện gọi ngay 9-1-1,” theo báo New York Times.

Tờ New York Times nói tin nhắn được gởi hầu như cùng lúc khi Thị trưởng New York, Bill de Blasio, xuất hiện trên CNN để loan báo tên tuổi của nghi can.

Hệ thống Báo động Khẩn cấp Vô tuyến thường được dùng trong trường hợp thời tiết quá xấu hay có trẻ em bị mất tích.

Báo động có 3 loại: báo động thời tiết và tìm trẻ lạc gọi là Báo động Amber, và báo động do Tổng thống Mỹ ban hành. Mọi người có thể chọn không tiếp nhận hai loại báo động đầu, nhưng bắt buộc phải nhận báo động của Tổng thống.

Vào giữa ngày 19/9, Rahami bị bắt sau khi trúng thương trong một cuộc chạm súng với các nhân viên thi hành công lực ở New Jersey.

VOA Express

XS
SM
MD
LG