Đường dẫn truy cập

Quốc tế kêu gọi 3 nước Trung đông bảo vệ lao động nước ngoài


Quốc tế kêu gọi 3 nước Trung đông bảo vệ lao động nước ngoài
Quốc tế kêu gọi 3 nước Trung đông bảo vệ lao động nước ngoài

Một tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Jordan, Kuwait, và Ả Rập Saudi ra sức bảo vệ công nhân nước ngoài, sau khi một số phụ nữ Sri Lanka giúp việc nhà tại các quốc gia này phàn nàn về hành vi tàn nhẫn của chủ nhân.

Hồi đầu tháng này, một phụ nữ Sri Lanka tố cáo người chủ ở Kuwait đã trừng phạt cô bằng cách đóng đinh vào người cô. Một phụ nữ khác làm việc tại Jordan tố cáo chủ là bắt cô phải nuốt đinh.

Hồi tháng 8, một phụ nữ Sri Lanka đã tố cáo chủ nhân người Ả Rập Saudi đã đóng đinh và soi kim vào thân thể cô.

Một giới chức chính phủ Ả Rập Saudi, ông Saad al-Badah, không tin nhưng lời tố cáo của người phụ nữ giúp việc này và gợi ý rằng, cô ta có thể bịa chuyện để tống tiền chủ nhà.

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng những cáo buộc vừa kể cho thấy có một “kiểu ngược đãi rộng rãi hơn.”

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, bà Nisha Varia, chuyên viên của HRW nói rằng, “những hành vi tàn nhẫn cố ý “ bị tố cáo trong các trường hợp này là “đáng gây sốc.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG