Đường dẫn truy cập

Mexico phóng thích phụ nữ Mỹ bị cáo buộc buôn ma túy


Bà Yanira Maldonado sau khi được trả tự do từ một nhà tù ở ngoại ô Nogales, Mexico, 30/5/13
Bà Yanira Maldonado sau khi được trả tự do từ một nhà tù ở ngoại ô Nogales, Mexico, 30/5/13
Nhà chức trách Mexico đã phóng thích một phụ nữ người Mỹ, mẹ của 7 đứa con, đã bị họ bắt giữ về các cáo trạng buôn ma túy, trong một vụ đã được đưa lên các hàng tít đầu trên báo chí toàn cầu, và đe dọa phương hại tới các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mexico.

Bà Yanira Maldonado đã được gia đình và những người khác đón mừng khi bà bước ra khỏi nhà tù tại thị trấn biên giới Nogales của Mexico, nơi bà đã bị cầm giữ trong 9 ngày.

Quân đội Mexico đã bỏ tù người phụ nữa này sau khi tìm thấy 5 kg cần sa dưới ghế ngồi của bà trên một chiếc xe buýt chở hành khách đang trên đường tới bang Arizona ở vùng Tây-Nam Hoa Kỳ.

Những lời buộc tội chống phụ nữ này đã được hủy bỏ sau khi xét lại một đoạn băng video an ninh tại trạm xe buýt, cho thấy bà và chồng bà lên xe, trên tay chỉ mang theo chăn mền, chai nước và ví xách tay của bà.

Bà Maldonado là một người sinh quán ở Mexico đã nhập quốc tịch Mỹ. Bà và chồng, ông Gary nói rằng họ đi Mexico để dự tang lễ của một người bà con.

VOA Express

XS
SM
MD
LG