Đường dẫn truy cập

Malaysia sắp có hành động pháp lý với Meta, hãng mẹ Facebook, vì nội dung có hại


Thương hiệu hãng Meta trong một hội nghị ở Paris, 14/6/2023.
Thương hiệu hãng Meta trong một hội nghị ở Paris, 14/6/2023.

Malaysia hôm thứ Sáu 23/6 cho biết họ sẽ có hành động pháp lý nhằm vào Meta Platforms, hãng mẹ của Facebook, vì đã không xóa các bài đăng “không mong muốn”. Đây là biện pháp mạnh nhất mà quốc gia này thực hiện cho đến nay đối với nội dung như vậy.

Cuộc bầu cử quốc gia được tổ chức chặt chẽ vào năm ngoái đã dẫn đến sự gia tăng căng thẳng sắc tộc, và kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11, chính quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã tuyên bố sẽ kiềm chế các bài viết khiêu khích đụng chạm đến chủng tộc và tôn giáo, theo cách gọi của họ.

Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia cho biết trong một tuyên bố rằng Facebook gần đây rất tệ vì có một lượng đáng kể nội dung không mong muốn liên quan đến chủng tộc, tiền bản quyền, tôn giáo, phỉ báng, mạo danh, cờ bạc trực tuyến và quảng cáo lừa đảo.

Uỷ ban này cũng cho biết Meta đã không hành động đầy đủ mặc dù đã được yêu cầu nhiều lần, và hành động pháp lý là cần thiết để thúc đẩy trách nhiệm giải trình về an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng.

Meta không trả lời ngay lập tức cho đề nghị yêu cầu bình luận của Reuters. Ủy ban của Malaysia cũng không trả lời ngay khi được đề nghị cho biết hành động pháp lý nào có thể sẽ được thực hiện.

Chủng tộc và tôn giáo là những vấn đề nhức nhối ở Malaysia, quốc gia có đa số người Mã Lai theo đạo Hồi bên cạnh các dân tộc thiểu số chính là người Hoa và người Ấn.

Bình luận về hoàng gia ở nước này cũng là một vấn đề nhạy cảm và những nhận xét tiêu cực về họ có thể bị xét xử theo luật về phản nghịch.

Hành động chống lại Facebook diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử khu vực ở 6 bang dự kiến sẽ khiến liên minh đa sắc tộc của ông Anwar chạy đua với chống lại liên minh Hồi giáo Malay bảo thủ.

Facebook là nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất của Malaysia với ước tính 60% dân số 33 triệu người có tài khoản.

Trên toàn cầu, các công ty truyền thông xã hội lớn bao gồm Meta, YouTube của Google và TikTok thường chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý về nội dung được đăng trên nền tảng của họ.

Một số chính phủ Đông Nam Á thường xuyên yêu cầu gỡ bỏ nội dung.

Vào năm 2020, Việt Nam đã đe dọa đóng cửa Facebook ở trong nước nếu hãng không chịu tuân theo áp lực của chính phủ trong việc kiểm duyệt nhiều nội dung chính trị địa phương hơn trên nền tảng của họ. Năm ngoái, Việt Nam cho biết các nền tảng truyền thông xã hội hoạt động tại Việt Nam đã xóa hơn 3.200 bài đăng và video trong quý đầu tiên vì có chứa thông tin sai lệch và vi phạm luật pháp Việt Nam.

Tại Indonesia, Facebook vào năm 2019 đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản, trang và nhóm địa phương có liên kết với một nhóm tin giả.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG