Đường dẫn truy cập

Malaysia lo hiệp ước an ninh Mỹ-Anh-Úc có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang


Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Thủ tướng Úc Scott Morrison về một hiệp ước an ninh ba bên trong Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 15 tháng 9, 2021.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Thủ tướng Úc Scott Morrison về một hiệp ước an ninh ba bên trong Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 15 tháng 9, 2021.

Malaysia ngày thứ Bảy bày tỏ lo ngại rằng kế hoạch của Úc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo một hiệp ước mới với Anh và Mỹ có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Úc sẽ đóng tám tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà đã khiến Trung Quốc tức giận.

“Nó sẽ kích động các cường quốc khác cũng hành động mạnh mẽ hơn trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông,” văn phòng Thủ tướng Malaysia nói trong một phát biểu.

Phát biểu không đề cập đến Trung Quốc, nhưng chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong khu vực đang ngày càng trở nên quyết đoán, đặc biệt là các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của họ ở vùng Biển Đông giàu tài nguyên, một số xung đột với các tuyên bố chủ quyền của Malaysia.

“Là một quốc gia trong ASEAN, Malaysia giữ nguyên tắc duy trì ASEAN như một Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOFPAN),” phát biểu nói.

Malaysia kêu gọi tất cả các bên tránh mọi hành động khiêu khích và cạnh tranh vũ khí trong khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG