Đường dẫn truy cập

Máy bay Boeing 737 MAX hạ cánh khẩn cấp ở Mỹ


Một chiếc Boeing 737 MAX của Southwest Airlines hạ cánh xuống bãi đỗ ở California.
Một chiếc Boeing 737 MAX của Southwest Airlines hạ cánh xuống bãi đỗ ở California.

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Southwest Airlines xuất phát tới một sa mạc ở California để đỗ do lệnh cấm loại máy bay này trên toàn cầu đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 26/3 vì vấn đề liên quan tới động cơ ngay sau khi cất cánh.

Reuters dẫn lời hãng này nói rằng trên máy bay không có hành khách nào và vấn đề gặp phải không liên quan tới hệ thống máy tính trên loại 737 MAX, vốn đang bị xem xét sau khi xảy ra hai vụ tai nạn chết người của hãng Lion Air và Ethiopian Airlines kể từ tháng 10 năm ngoái.

Hãng Southwest ra thông cáo nói rằng phi hành đoàn chuyến bay 8701 đã “hạ cánh an toàn” xuống sân bay quốc tế Orlando ở Florida vào lúc 3 giờ chiều địa phương.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu các hãng ngừng bay Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn, nhưng cho phép tiến hành các chuyến bay không có hành khách để di chuyển máy bay tới các sân bay khác để đỗ.

Một phát ngôn viên của Boeing nói rằng tập đoàn này “nắm được sự việc và đang hỗ trợ khách hàng của chúng tôi”.

Thay vì bay tới California, hãng Southwest nói rằng chiếc máy bay sẽ được chuyển tới một cơ sở bảo dưỡng ở Orlando để được xem xét.

VOA Express

XS
SM
MD
LG