Đường dẫn truy cập

Mỹ: Tới cuối quý một 2021, 100 triệu người được tiêm vaccine COVID-19


Vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech.
Vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 100 triệu người vào cuối quý một năm 2021, Reuters đưa tin, dẫn lời cố vấn về vaccine ngừa virus Corona của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ chủng ngừa cho 100 triệu người vào quý đầu tiên của năm 2021”, bác sĩ Moncef Slaoui, cố vấn chính trong chương trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Mỹ, nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 13/12.

Ông cho biết thêm rằng tới cuối tháng 12, Hoa Kỳ hy vọng sẽ có 40 triệu liều vaccine được phân bổ. Mỗi một người cần hai liều vaccine này.

Theo Reuters, cố vấn này nói tiếp rằng thêm 50 tới 80 triệu liều sẽ được cung cấp vào tháng Một, và con số tương tự sẽ được phân bổ vào tháng Hai.

Tin cho hay, Hoa Kỳ sẽ thực hiện các mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sớm nhất là ngày 14/12.

Các nhân viên y tế và người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão sẽ là những người được tiêm đầu tiên.

VOA Express

XS
SM
MD
LG