Đường dẫn truy cập

Mỹ không kích Taliban, yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công


Binh sĩ Afghanistan tại hiện trường vụ tấn công của Taliban.
Binh sĩ Afghanistan tại hiện trường vụ tấn công của Taliban.

Hoa Kỳ hôm 4/3 tiến hành một vụ không kích đầu tiên nhắm vào các chiến binh Taliban ở Afghanistan kể từ khi đôi bên ký một thỏa thuận rút quân hôm 29/2, theo Reuters.

Một phát ngôn viên của quân lực Mỹ xác nhận vụ không kích xảy ra ở tỉnh Helmand nằm ở miền nam, vài giờ sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với nhà đàm phán chính của Taliban, ông Mullah Baradar Akhund, hôm 3/3.

Theo Reuters, đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa một nguyên thủ Mỹ và một quan chức hàng đầu của Taliban.

Người phát ngôn của quân lực Mỹ được trích lời nói rằng các chiến binh Taliban “tăng cường tấn công một chốt kiểm soát [của Các lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan]” và rằng vụ không kích nhằm phá vỡ “cuộc tấn công đó”.

Phát ngôn viên này nói thêm rằng Washington cam kết vì hòa bình, nhưng sẽ bảo vệ các lực lượng Afghanistan nếu thấy cần thiết.

VOA Express

XS
SM
MD
LG