Đường dẫn truy cập

Mỹ hy vọng sớm đàm phán tiếp với Triều Tiên


Ông Pompeo trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump ở Hà Nội hôm 28/2.
Ông Pompeo trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump ở Hà Nội hôm 28/2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4/3 nói rằng ông hy vọng sẽ cử một phái đoàn tới Bắc Hàn trong những tuần tới, ít ngày sau khi cuộc gặp thượng đỉnh lần hai Mỹ - Triều đổ vỡ ở Việt Nam.

Tổng thống Trump và lãnh tụ Kim Jong Un tuần trước đột ngột kết thúc sớm cuộc đàm phán, không tuyên bố về kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba giữa họ hay giữa các phái đoàn của hai nước.

“Dù chưa có cam kết nào, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở lại [bàn đàm phán] và rằng chúng tôi sẽ có một nhóm ở Bình Nhưỡng trong vài tuần tới”, Reuters dẫn lời ông Pompeo nói tại tiểu bang Iowa.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói tiếp: “Tôi đang tiếp tục làm việc để tìm những nơi có chung lợi ích”.

Đôi bên đưa ra các giải thích khác nhau về chuyện đột ngột ngưng đàm phán.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng Triều Tiên muốn tất cả các biện pháp trừng phạt được gỡ bỏ.

Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho phản bác rằng Bình Nhưỡng chỉ muốn dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt để đổi lại việc phá bỏ địa điểm hạt nhân chính là Yongbyon.

VOA Express

XS
SM
MD
LG