Tình trạng lạm phát hậu COVID ở Mỹ ngày càng rõ rệt, không còn mang tính tạm thời nữa. Giá cả tăng cao, hàng hoá thiếu hụt cung không đủ cầu, hàng hoá vẫn còn tắt nghẽn tại các hải cảng lớn chưa được vận chuyển đi phân phối. Các ngôi chợ Việt Nam ở miền Nam California cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Giá cả nó lên là tại vì thị trường nó không có hàng, hàng không có đủ để cung cấp. Có nhiều món đồ mình thiếu lắm, như trên kệ giờ nó cũng thiếu đồ tùm lum hết à. Hàng cái có cái không mà giá thì nó cũng hơi lên.
Nhất là hàng ở Việt Nam qua, hàng của Việt Nam mình đó, thiếu nhiều lắm, hàng TháiLan thì qua được mà hàng Việt Nam mình thì thiếu, mà người Việt Nam thì lại chuộng hàng Việt, người Việt xài hàng Việt.
Nhưng người Việt ở Little Saigon vẫn dường như bình tĩnh, không mấy lo lắng để dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm như trong thời đại dịch. Trưởng ban tính tiền chợ Á Đông cho biết khách đi chợ bây giờ mua không phải để dự trữ mà mua để cho có thức ăn thôi.
Cái lúc mà COVID, họ sợ không có hàng họ mới dự trữ còn bây giờ là hết dự trữ rồi. Cái lượng mà chung quanh ở đây, Westminster ở đây đó, thì họ đi chợ bình thường, coi như ngày nào họ cũng đi, mua chút chút vậy, còn cuối tuần thì nhưng nơi khác họ đi chơi, đi chợ luôn đó, thì mua đồ ăn cho một tuần đó, thì họ mua nhiều, chứ không phải là mua dự trữ, họ không có mua dự trữ.
Đặc biệt là chủ các nhà hàng, họ biết giá cả tăng cao nhưng cái gì cần mua thì phải mua, và không lo lắng là không mua được hàng mình cần.
Chú mua đồ cho nhà hàng. Mua tùm lum hết đó. Bữa nay mua rau cải, đậu ve. Nó có vẻ khác nhau về giá cả đó, nhưng mà chú không biết, không để ý. Có bữa nó không có, hôm sau nó lại có. Như trước Tết, thịt bò thiếu. Vậy đó
Hiện hàng hoá không phải lúc nào cũng có sẵn để mua như trước đây. Đa số phải chờ lâu hơn để có hàng nhập khẩu từ các nước khác.
Hàng không vô đủ như mấy cái loại mì khô này nè, cái mì Indo nó bán trước Tết nó hết hàng là nó hết luôn. Không có hàng nữa. Gạo đầu mùa mọi năm tháng 11 là có rồi đó, tháng 12 là có rồi đó. Năm nay qua tháng Giêng mới có. Lý do là nó phân phối, mỗi chợ một pallet, một hai pallet bán có chút xíu hết à.
Hiện tượng tắt nghẽn lưu thông hàng hoá đã bắt đầu hơn 2 năm nay kể từ khi đại dịch COVID lan tràn. Nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng, nhất là trong giai đoạn hậu COVID, khi mọi người ở Mỹ đang dần trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, với chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine trong khi Mỹ và châu Âu đang cấm vận Nga, nhiều người lo ngại rằng vật giá sẽ còn leo thang phi mã.