Đường dẫn truy cập

Mặt trận Tổ quốc VN tiếp nhận hơn 282 tỷ đồng sau 2 ngày kêu gọi ủng hộ chống dịch


Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ công ty Honda Việt Nam.
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ công ty Honda Việt Nam.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 19/3 đã tiếp nhận hơn 282 tỷ đồng, 2 ngày sau khi phát động lời kêu gọi “toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”.

Trong số các mạnh thường quân, có công ty Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng, tập đoàn T&T ủng hộ 5 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn - Hà Nội SHB 5 tỷ đồng, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone ủng hộ 3 tỷ đồng, Tập đoàn Phenikaa ủng hộ 5 tỷ đồng, Trung ương Giáo hội Phật giáo ủng hộ 5 phòng áp lực âm trị giá 3,5 tỷ đồng và nhiều công ty, cá nhân khác.

Trước đó, vào ngày 17/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng và kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ai, “có tiền góp tiền, có hiện vật góp hiện vật, có ý tưởng góp ý tưởng” để giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách để “đi đến thắng lợi cuối cùng” trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài các tập đoàn, doanh nhân, còn có các nghệ sĩ và những người nổi tiếng tham gia hưởng ứng lời kêu gọi trên.

Trong số này có ca sĩ Chi Pu ủng hộ 2.500 bộ đồ bảo hộ y tế, Hà Anh Tuấn đóng góp hơn 2 tỷ đồng hiện vật, Tùng Dương và Phạm Thùy Dung quyên góp hơn 1 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật…; doanh nhân- tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ là cựu diễn viên Thủy Tiên cũng tài trợ hơn 6,2 tỷ đồng để mua 9 máy áp lực âm, sau khi con gái họ, cô Tiên Nguyễn, được đưa về Việt Nam bằng máy bay riêng để chữa trị sau khi nhiễm virus corona tại Anh.

VOA Express

XS
SM
MD
LG