Đường dẫn truy cập

Lở đất tại mỏ khai thác ngọc ở Myanmar, 30 người chết


Các binh sĩ khênh thi thể của các thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ lở đất ở nơi khai thác ngọc bích ở Myanmar hôm 22/11.
Các binh sĩ khênh thi thể của các thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ lở đất ở nơi khai thác ngọc bích ở Myanmar hôm 22/11.

Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin, ít nhất 30 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường một vụ lở đất gần một mỏ khai thác ngọc bích ở miền bắc nước này.

Các quan chức địa phương cho biết nhiều người vẫn còn mất tích sau vụ lở đất lớn hôm qua ở Hpakant, tiểu bang Kachin.

Người dân địa phương thường liều mạng tới lọc các chất thải từ mỏ trên với hy vọng tìm được một miếng ngọc để mang bán.

Myanmar là một trong những nơi sản xuất ngọc bích có chất lượng tốt nhất thế giới, và ngành khai thác này mang lại cho quốc gia này hàng tỷ đôla mỗi năm.

Global Witness, một tổ chức chuyên điều tra việc sử dụng sai các nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên, cho biết rằng giá trị từ việc sản xuất ngọc ở Myanamar trong năm 2014 là 31 tỷ đôla.

Theo tổ chức này, ngành buôn bán ngọc ở Myanmar “được bí mật kiểm soát bởi các mạng lưới các nhân vật quân sự có quyền chức, các trùm ma túy và các công ty ‘con ông cháu cha” có liên hệ với “những ngày đen tối nhất dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân nhân”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG