Đường dẫn truy cập

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho báo giới chụp hình bên trong Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu Phi quân sự, ngày 27 tháng 4, 2018.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho báo giới chụp hình bên trong Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu Phi quân sự, ngày 27 tháng 4, 2018.

Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều

.

Hai miền Triều Tiên cùng quyết tâm đẩy mạnh đàm phán chấm dứt chiến tranh

Nam-Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ chung sức thúc đẩy đàm phán với Hoa Kỳ và có thể với Trung Quốc để chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 – cuộc chiến tranh đã dừng lại bằng một hiệp ước đình chiến và để hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên và Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc tuyên bố sau cuộc họp thượng đỉnh rằng hai nước sẽ thúc đẩy đàm phán ba bên với Washington hoặc bốn bên với cả Bắc Kinh để biến hiệp ước đình chiến thành hoà ước và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.

Nam-Bắc Triều Tiên bày tỏ hy vọng các bên sẽ có thể tiến đến tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh nội trong năm nay.

Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ “ủng hộ” hai miền Triều Tiên đàm phán chấm dứt chiến tranh, nhưng trên thực tế sẽ không có giải pháp nếu không có sự tham gia của Washington và các bên khác đã tham chiến trong cuộc chiến này, bởi vì Hàn Quốc không phải là bên trực tiếp ký hiệp ước đình chiến năm 1953.

Hai miền Triều Tiên tuyên bố chấm dứt chiến tranh năm nay

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đồng ý chấm dứt cuộc chiến tranh bảy thập niên trong năm nay, và tiến đến mục tiêu “phi hạt nhân hoá hoàn toàn” trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo tuyên bố thỏa thuận đạt được sau cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại làng đình chiến Bản Môn Ðiếm hôm nay, thứ Sáu 27/4.

Hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1950 và không có một hoà ước giữa hai bên để thay thế hiệp ước đình chiến năm 1953.

Cuộc họp thượng đỉnh tiếp tục

Lãnh tụ Kim Jong Un của Triều Tiên và Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc trở lại toà nhà ở làng đình chiến để tiếp tục cuộc họp thượng đỉnh sau khi hai ông đã trao đổi riêng với nhau khoảng 30 phút trên một chiếc cầu ở gần đó.

Ông Kim và ông Moon, sau cuộc họp buổi chiều, theo trông đợi sẽ ra một tuyên bố chung về kết quả của cuộc họp.

Tuyên bố chung được trông đợi trong khoảng một giờ đồng hồ nữa.

Trồng cây ‘Hoà bình và Thịnh vượng’

Lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn và Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn vun đất và nước lấy từ cả hai miền Triều Tiên được hoà trộn với nhau vào một cây thông mà hai ông trồng tại làng đình chiến trước khi trở lại cuộc họp thượng đỉnh.

Hai nhà lãnh đạo cũng khánh thành một phiến đá khắc thông điệp “Hoà bình và Thịnh vượng được gieo trồng” bên cạnh cây thông xanh vừa trồng.

Cây thông được ghi năm 1953 – là năm cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến. Đất và nước trồng cây được lấy từ các ngọn núi và những dòng sông trên Bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên vừa tản bộ vừa trò chuyện với nhau trên một chiếc cầu gần đó, trước khi trở lại với cuộc họp thượng đỉnh buổi chiều tại Bản Môn Ðiếm.

Ông Kim có lúc đã vẫy tay với các phóng viên chụp ảnh trong lúc ông và Tổng thống Moon ngồi nói chuyện trên chiếc cầu.

Lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn và Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn vun đất và nước lấy từ cả hai miền Triều Tiên được hoà trộn với nhau vào một cây thông mà hai ông trồng tại làng đình chiến trước khi trở lại cuộc họp thượng đỉnh.

Hai nhà lãnh đạo cũng khánh thành một phiến đá khắc thông điệp “Hoà bình và Thịnh vượng được gieo trồng” bên cạnh cây thông xanh vừa trồng.

Cây thông được ghi năm 1953 – là năm cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến. Đất và nước trồng cây được lấy từ các ngọn núi và những dòng sông trên Bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên vừa tản bộ vừa trò chuyện với nhau trên một chiếc cầu gần đó, trước khi trở lại với cuộc họp thượng đỉnh buổi chiều tại Bản Môn Ðiếm.

Ông Kim được có lúc đã vẫy tay với các phóng viên chụp ảnh trong lúc ông và Tổng thống Moon ngồi nói chuyện trên chiếc cầu.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG