Đường dẫn truy cập

Lithuania chọn GE-Hitachi để xây nhà máy điện hạt nhân


Lithuania chọn GE-Hitachi để xây nhà máy điện hạt nhân
Lithuania chọn GE-Hitachi để xây nhà máy điện hạt nhân

Bất chấp những lo ngại về vấn đề an toàn hạt nhân tiếp sau tai họa tại nhà máy Fukushima của Nhật Bản, Lithuania đã chọn tổ hợp Mỹ-Nhật GE-Hitachi để bắt đầu thảo luận việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới.

Bộ Năng lượng Lithuania cho biết GE-Hitachi đã được chọn vì tổ hợp này đề nghị một lò phản ứng nước sôi hiện đại, được thừa nhận rộng rãi là công nghệ hạt nhân an toàn nhất.

Bộ này cũng nói các nhà thương thuyết sẽ cố gắng thuyết phục GE-Hitachi nhận 51% phần hùn trong dự án, phần còn lại 49% sẽ được chia cho Lithuania và các nhà dầu tư từ Estonia, Latvia và Ba Lan.

Lithuania muốn thay thế nhà máy điện hạt nhân kiểu Chernobyl đã có từ thời Sô Viết, nhà máy này đã bị đóng cửa từ năm 2009, vì những quan ngại về vấn đề an toàn.

Cơ sở mới tại Visaginas sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020, nhà máy có khả năng sản xuất 1.300 Megawatts điện năng, và có kinh phí từ 6 đến 8 tỉ đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG