Đường dẫn truy cập

LHQ họp khẩn trước tin Nga đưa quân vào Ukraine


Phiến quân thân Nga bảo vệ vị trí gần Marinka ở ngoại ô Donetsk, miền Đông Ukraine, hôm 4/6.
Phiến quân thân Nga bảo vệ vị trí gần Marinka ở ngoại ô Donetsk, miền Đông Ukraine, hôm 4/6.

Tin tức về việc quân đội Nga đưa quân thêm vào miền đông Ukraine lại gây lo ngại ở cho phương Tây. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp sáng ngày hôm nay để thảo luận về diễn biến này, trong khi các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ và các nhà ngoại giao họp kín tại Đức.

Moscow bác bỏ việc yểm trợ quân sự cho các phần tử đòi ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine, nhưng NATO nói có những tin tức chính xác về việc này.

Quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng phiến quân đã có những cuộc giao tranh mới tại khu vực đông Donetsk.

Một binh sĩ Ukraine nói các phần tử đòi ly khai đã tấn công tìm một điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của chính phủ.

Binh sĩ này nói: “Ngày hôm nay họ tấn công Marinka, sau đó họ sẽ tấn công Avdiika, nhưng họ không đủ lực lượng để tổ chức một cuộc tấn công như đã làm tại Debaltseve. Hiện nay tình hình tại mặt trận khác hẳn.”

Cả hai bên đều báo cáo thương vong. Các phiến quân bị thương tại làng Marinka được chữa trị tại bệnh viện Donetsk.

'Mối đe dọa lớn'

Một chiến binh thân Nga tại bệnh viện Donetsk nói: “Chúng tôi đi quá sâu vào khu vực giao tranh, chúng tôi không thể ở lại đây vì chúng tôi có thể bị bao vây nên chúng tôi phải rời khỏi nơi này.”

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua cảnh báo là có mối đe dọa rất lớn về một cuộc tấn công qui mô lớn của các phiến quân được Nga yểm trợ.

Ông nói: “Có 14 tiểu đoàn Nga, những toán chiến thuật bao gồm hơn 9.000 binh sĩ Nga trên lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga tập trung dọc biên giới Ukraine đông gấp một lần rưỡi so với cách đây 1 năm.”

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua cảnh báo là có mối đe dọa rất lớn về một cuộc tấn công qui mô lớn của các phiến quân được Nga yểm trợ.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua cảnh báo là có mối đe dọa rất lớn về một cuộc tấn công qui mô lớn của các phiến quân được Nga yểm trợ.

Nga cương quyết phủ nhận những tin tức này. Nhưng người đứng đầu NATO ông Jen Stoltenberg ngày hôm qua nhắc lại lời tuyên bố trước đây của ông là Nga đang cung cấp vũ khí tối tân cho các phần tử đòi ly khai. Hoa Kỳ nói phúc trình của tổ chức OSCE cho thấy các lực lượng thân Nga cho đến nay vi phạm phần lớn lệnh ngưng bắn.

Bà Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Giữa thỏa thuận Minsk vào tháng 9 năm ngoái và Kế hoạch Thực thi tháng Hai năm nay, các lực lượng của các phần tử đòi ly khai phối hợp với quân đội Nga đã chiếm hàng trăm kilômét vuông lãnh thổ Ukraine trực tiếp vi phạm thỏa thuận ngưng bắn họ đã ký mới đây.”

Những nước láng giềng khác của Nga cũng quan ngại. NATO tìm cách trấn an các đồng minh trong vùng là họ an toàn.

Tướng Frederick Ben Hodges, tư lệnh các lực lượng trên bộ của quân đội Hoa Kỳ tại châu Âu nói: “Sẽ có lực lượng Mỹ đóng tại đây Lithuania, cũng như tại Estonia và Latvia và Balan trong thời gian cần thiết để ngăn chận sự hung hăng của Nga và trấn an các đồng minh của chúng ta. Chúng tôi có kế hoạch luân chuyển trong năm tới.”

Liên hiệp quốc cho biết có hơn 6.400 người thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Ukraine kể từ tháng 4 năm 2014.

Ukraine đe dọa đưa vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:50 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG