Đường dẫn truy cập

LHQ: Hàng trăm ngàn dân Venezuela xin tị nạn trong năm 2018


Người dân Venezuela rời nước của họ và đi tới cầu quốc tế Simon Bolivar ở San Antonio del Tachira, Venezuela, ở biên giới với Colombia, ngày 21 tháng 2, 2019.
Người dân Venezuela rời nước của họ và đi tới cầu quốc tế Simon Bolivar ở San Antonio del Tachira, Venezuela, ở biên giới với Colombia, ngày 21 tháng 2, 2019.

Ngày càng có nhiều người Venezuela xin tịn nạn ở nước ngoài, với gần 250.000 người nộp đơn vào năm 2018, gấp đôi so với năm trước, cơ quan người tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Sáu.

Tổng cộng, 414.570 đơn xin tị nạn đã được các công dân Venezuela ở nước ngoài nộp từ năm 2014, theo thống kê của UNHCR. Gần 60 phần trăm, hay 248.669 đơn, được nộp trong năm 2018, theo sau con số 110.825 đơn trong năm 2017.

“Do tình hình ở Venezuela, số lượng đơn xin tị nạn của công dân Venezuela trên toàn thế giới đã tăng theo cấp số nhân,” UNHCR nói trong một phát biểu thông báo những con số thống kê quốc gia.

Nền kinh tế Venezuela đã điêu đứng do quản lí sai trái và, kể từ năm 2014, do giá dầu sụt giảm. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của nước này.

Lạm phát đang tăng với tốc độ hơn 2 triệu phần trăm một năm, ở một quốc gia nơi mà mức lương tối thiểu là khoảng 6 đôla một tháng.

Hôm 8/3, Venezuela đóng cửa trường học và đình chỉ ngày làm việc vì sự cố cúp điện nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua, làm tê liệt hầu hết nước này sang ngày thứ nhì và khiến người dân phẫn nộ.

UNHCR nói rằng những người chạy lánh xung đột hoặc đàn áp được quyền bảo vệ theo luật pháp quốc tế.

Hai phần ba đơn xin tị nạn của người Venezuela được đăng kí ở Mỹ Latin, số còn lại ở Bắc Mỹ và một số nước Châu Âu.

Năm quốc gia hàng đầu nhận đơn xin tị nạn từ 2014-2018 là: Peru (167.238), Brazil (83.893), Mỹ (72.722), Tây Ban Nha (29.603) và Ecuador (13,535).

Tổng số người Venezuela rời bỏ đất nước ước tính hiện hơn 3,4 triệu, tăng từ con số 3,3 triệu hồi tháng 12, UNHCR cho biết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG