Đường dẫn truy cập

LHQ nói 3000 binh sĩ Liên minh châu Phi tử trận ở Somalia


Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc Jan Eliasson
Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc Jan Eliasson
Một quan chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc cho biết 3.000 binh sĩ của Liên minh châu Phi (AU) đã thiệt mạng tại Somalia trong vài năm gần đây trong lúc chiến đấu chống lại những phần tử nổi dậy Hồi giáo.

Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jan Eliasson công bố số người chết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Ông Eliasson nói Uganda và Burundi, 2 nước góp phần đông binh sĩ cho lực lượng AU, "đã phải trả giá rất đắt."

Binh sĩ AU hợp tác với lực lượng Somalia và Ethiopia đã đẩy lùi nhóm chủ chiến al-Shabab ra khỏi những thị trấn và thành phố ở miền nam Somalia, nơi họ từng nắm quyền kiểm soát.

Ông Eliasson cho biết mối nguy al-Shabab đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại, và cho biết lực lượng AU vẫn "đóng vai trò tối quan trọng" ở Somalia.

Dưới chính phủ mới thành lập hồi năm ngoái, Somali đang cố gắng gượng dậy sau hơn 20 năm chìm trong hỗn loạn và chiến tranh. Những nước viện trợ đã cam kết cấp 300 triệu đô la để đảm bảo an ninh ở Somalia tại một hội nghị ở London trong tuần này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG