Đường dẫn truy cập

Lãnh tụ phiến quân Congo: Nhóm M23 sẵn sàng hòa đàm


Lãnh tụ phiến quân M23 Jean Marie Runiga tại cuộc họp báo ở Bunagana, Congo, 3/1/2013
Lãnh tụ phiến quân M23 Jean Marie Runiga tại cuộc họp báo ở Bunagana, Congo, 3/1/2013
Lãnh tụ phiến quân Congo Jean-Marie Runiga cho biết nhóm M23 của ông muốn hòa bình và sẽ cho hòa bình một cơ hội nữa trong ngày thứ bảy khi cuộc đàm phán với chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo được thực hiện lại ở Uganda.

Ông Runiga nói như vậy với đài VOA hôm thứ sáu, nhưng cho biết ông sẽ không có mặt tại bàn thương thuyết.

Một phát ngôn viên chính phủ Uganda, ông Fred Opolot, nói rằng sự vắng mặt của ông Runiga không ảnh hưởng gì tới tiến trình đàm phán.

Nhóm M23 và chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo dự trù mở lại cuộc đàm phán đã bị tạm ngưng nhân dịp lễ Giáng Sinh. Ông Opolot cho biết chỉ có nghị trình và thủ tục là những đề tài được thảo luận trước khi tạm ngưng.

Hôm thứ năm, ông Runiga tuyên bố nhóm M23 sẽ rút khỏi cuộc đàm phán nếu chính phủ Congo không đồng ý ngưng bắn. Chính phủ đã bác bỏ đòi hỏi đó. Họ nói rằng việc này không cần thiết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG