Đường dẫn truy cập

Không có dấu hiệu rò rỉ từ vụ nổ giàn khoan ở Vịnh Mexico


Một giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico phát nổ nhưng lực lượng tuần duyên nói rằng không xảy ra nạn dầu tràn như vụ nổ cách nay gần 5 tháng.

Đại úy Peter Troedsson của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cho báo chí ở New orleans biết rằng tàu bè và máy bay ở hiện trường không trông thấy dầu xung quanh giàn khoan phát nổ hôm thứ Năm gần bờ biển tiểu bang Lousiana.

Tin tức trước đó nói rằng một mảng dầu dài hơn 1 kilo mét rưỡi đã lan ra sau vụ nổ.

Ông Troedsson cũng nói rằng đám cháy trên giàn khoan do công ty Mariner Energy điều hành đã được khống chế.

Hỏa hoạn đã làm cho 13 nhân viên ở đó phải nhảy xuống biển, nhưng ông Troedsson cho biết tất cả những người này đều được cứu.

Hồi tháng Tư, một giàn khoan mà đại công ty dầu BP thuê đã phát nổ ở Vịnh Mexico, gây tử vong cho 11 người và làm bùng ra vụ dầu tràn tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG