Đường dẫn truy cập

'Không chỉ có người gốc Việt mới bị kỳ thị ở Campuchia'


Ông Ou Virak, người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia ở Phnom Penh.
Ông Ou Virak, người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia ở Phnom Penh.
Đó là nhận định của ông Ou Virak, người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia ở Phnom Penh.

Ông Virak cho biết bản thân ông đã bị dọa giết sau khi lên tiếng phản đối những lời lẽ kỳ thị sắc tộc trong các bài phát biểu của lãnh tụ đối lập Sam Rainsy cũng như tâm lý bài người Việt nói chung.

Nhà hoạt động nhân quyền này cho rằng phe đối lập ở Campuchia cần phải chấm dứt việc đưa các nội dung chống Việt Nam vào các chiến dịch chính trị của mình.

Một người Campuchia gốc Việt bị đánh chết hồi giữa tháng này vì lý do được cho là kỳ thị sắc tộc đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận về sự kỳ thị đối với người Việt ở nước này.

Tin cho hay, đây chỉ là vụ đầu tiên loại này xảy ra trong nhiều năm qua.

Đảng đối lập có tên gọi Cứu Quốc Campuchia của ông Sam Rainsy đã ra thông cáo lên án vụ đánh chết người.

Hôm 20/2, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Campuchia điều tra vụ việc đồng thời ‘lên án mọi hành vi kích động bạo lực sắc tộc’ và yêu cầu các cơ quan chức năng ‘đưa thủ phạm ra xét xử’.

Nguồn: VOA Khmer, MOFA

VOA Express

XS
SM
MD
LG